Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại quốc phòng năm 2014 và trên cơ sở thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc, từ ngày 10 - 12/3, hai đơn vị sẽ đồng tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung tại tỉnh Quảng Ninh ...

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại quốc phòng năm 2014 và trên cơ sở thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc, từ ngày 10 - 12/3, hai đơn vị sẽ đồng tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), khu vực thành phố Đông Hưng.


Hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động: Tọa đàm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung; tham quan Đồn Biên phòng Trà Cổ và Đồn Biên phòng Hoành Mô; ký kết Biên bản làm việc giữa hai bên; thị sát đội tuần tra song phương Việt Nam - Trung Quốc; chương trình văn nghệ đặc sắc do các đoàn ca múa nhạc quân đội, văn công biên phòng và Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh biểu diễn...


Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung nhằm triển khai kết quả của các cuộc đối thoại và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt - Trung, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển giữa quân đội và nhân dân hai nước. Đây cũng là dịp để tăng cường tình cảm hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa chính quyền, nhân dân các địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt - Trung.

Nguyễn Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.