Giao lưu, hợp tác giữa thanh niên là nền tảng cho quan hệ Việt – Trung

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngày 22/5 tại Bắc Kinh, đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã có cuộc gặp với Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trịnh Hiểu Tùng.
Giao lưu, hợp tác giữa thanh niên là nền tảng cho quan hệ Việt – Trung ảnh 1

Các lãnh đạo và đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lương Tuấn, Trung Kiên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong cuộc gặp, Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trịnh Hiểu Tùng đã khẳng định coi trọng các hoạt động tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước, qua đó sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách, mở cửa cũng như tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác thanh niên.

Cũng tại cuộc gặp, đồng chí Lê Quốc Phong đã thông báo một số hoạt động tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có việc chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, các phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên sáng tạo, thanh niên lập nghiệp, vai trò của Trung ương Đoàn Thanh niên về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên Việt Nam; cảm ơn sự hỗ trợ của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như giao lưu giữa thanh niên hai nước.

Hai bên vui mừng nhận thấy từ đầu năm 2017, lãnh đạo cấp cao hai nước đã duy trì các chuyến thăm lẫn nhau: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc và là vị khách quốc tế đầu tiên trong năm 2017 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn hợp tác quốc tế “Vành đai và con đường”. 

Việc có nhiều chuyến chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có các hoạt động giao lưu thanh niên. Hai bên còn nhất trí cho rằng nhận thức chung và sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu của thanh niên hai nước ngày càng phát triển, góp phần làm đa dạng hơn nội dung trao đổi và đạt được nhiều kết quả thực tế.

Giao lưu, hợp tác giữa thanh niên là nền tảng cho quan hệ Việt – Trung ảnh 2

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn hội đàm với Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều. Ảnh: Lương Tuấn, Trung Kiên/PV TTXVN tại Trung Quốc.

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Lý Nguyên Triều cũng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Lý Nguyên Triều thay mặt Đảng, Nhà nước Trung Quốc nhiệt nhiệt hoan nghênh đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm Trung Quốc và tham dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung - Việt lần thứ 17.

Ông Lý Nguyên Triều nhấn mạnh rằng thời gian qua, quan hệ hữu nghị giữa hai nước phát triển tốt đẹp, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ lẫn nhau, đạt nhiều nhận thức chung quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển.

Về giao lưu thanh niên hai nước, ông Lý Nguyên Triều cho rằng giao lưu, hợp tác giữa thanh niên hai nước là nền tảng cho quan hệ Trung – Việt, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai tổ chức đoàn thanh niên hai nước. Theo ông,  Đoàn thanh niên hai nước cần tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển.

      

Về phần mình, Bí thư Lê Quốc Phong nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu của hai dân tộc.

Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị Việt - Trung, thời gian qua, Trung ương Đoàn của hai nước đã tăng cường giao lưu, hợp tác với nhiều hình thức như gặp gỡ hữu nghị, liên hoan thanh niên, hợp tác giữa Đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố của hai nước, hợp tác đào tạo cán bộ, đạt được nhiều thành quả thiết thực; bày tỏ mong muốn thời gian tới lãnh đạo hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan Trung ương Đoàn hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, các hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai Đoàn thanh niên của hai nước sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, với nội dung phong phú hơn, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định trong khu vực.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.