Giao lưu giữa các Đại sứ quán và các cơ quan đại diện tại Singapore

Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sáng 8/8/2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với Đại sứ quán Indonesia (nước Chủ tịch ASEAN 2023) và Đại sứ quán các nước ASEAN tổ chức buổi đi bộ và giao lưu giữa Đại sứ quán và các cơ quan đại diện bên cạnh của các nước ASEAN tại địa bàn. 
Chú thích ảnh
Các cán bộ, phu quân, phu nhân đại gia đình ASEAN tại Singapore tham gia đi bộ. Ảnh: Lê Dương/ PV TTXVN tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, hoạt động ý nghĩa này có sự tham dự của hơn 100 cán bộ ngoại giao và phu quân, phu nhân Đại sứ quán các nước ASEAN, lãnh đạo Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Singapore và các cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Timor Leste (quốc gia đang hưởng quy chế quan sát viên ASEAN), và cán bộ các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại địa bàn.

Đây là hoạt động tập thể ngoài trời đầu tiên của Đại sứ quán các nước ASEAN được tổ chức trở lại từ sau đại dịch COVID-19, nhằm tạo ra cơ hội để các cán bộ, phu quân, phu nhân thuộc Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của ASEAN tại Singapore giao lưu, tăng cường tình đoàn kết và phối hợp công tác, đồng thời quảng bá hình ảnh ASEAN tới công chúng Singapore và bạn bè quốc tế. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Đại sứ Indonesia tại Singapore, ông Suryo Pratomo, cho biết các Đại sứ ASEAN tại Singapore đã ngồi với nhau và cùng nhất trí về ý tưởng tổ chức cuộc đi bộ để chào mừng ngày thành lập ASEAN năm nay. Ông cũng ôn lại lịch sử thành lập ASEAN và nhấn mạnh rằng ASEAN hiện là tổ chức khu vực mạnh, các thành viên đều có lợi ích, đều thịnh vượng hơn khi gia đình ASEAN ngày càng đoàn kết, càng thống nhất. 

Chú thích ảnh
Ông Suryo Pratomo, Đại sứ Indonesia tại Singapore, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lê Dương/PV TTXVN tại Singapore

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện ASEAN là một gia đình tại khu vực Đông Nam Á. Ông cũng đánh giá cao đề xuất của Đại sứ Indonesia, nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN về việc tổ chức hoạt động này, giúp gắn kết hơn nữa các thành viên trong gia đình ASEAN đang có mặt tại Singapore, nhất là khi đại dịch COVID-19 những năm qua khiến việc tổ chức các sự kiện tập thể như vậy là rất khó. 

Được tổ chức tại Vườn thực vật quốc gia, một điểm nhấn cảnh quan thiên nhiên Singapore, hoạt động cũng góp phần nâng cao nhận thức chung về tầm quan trọng của việc bảo tồn tự nhiên và bảo vệ môi trường. Sau cuộc đi bộ, các cán bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện của các nước ASEAN tại Singapore có dịp quây quần giao lưu trò chuyện trong không khí thân mật, vui tươi, đầm ấm và cùng nhau thưởng thực đặc sản ẩm thực sáng của Indonesia, tham gia các hoạt động khiêu vũ ngoài trời.

Lê Dương - Tất Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.