Giao lưu công tác chính trị giữa đồn biên phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 8/12, Hội nghị rút kinh nghiệm giao lưu công tác chính trị giữa đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) với Trạm Kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) diễn ra tại thành phố Lạng Sơn.

Đây là mô hình thí điểm giao lưu hợp tác công tác chính trị Đồn - Trạm giữa Việt Nam và Trung Quốc được triển khai hơn một năm qua và đem lại những kết quả tích cực.

Giao lưu công tác chính trị giữa đồn biên phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc ảnh 1

Trạm kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tặng quà cho đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam). Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Thực hiện “Biên bản Hội đàm về việc tăng cường giao lưu công tác chính trị", Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp triển khai thí điểm và nhân rộng hoạt động “Chung tay kết nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên” trong khuôn khổ phối hợp cơ chế biên phòng 3 cấp.
Hoạt động này đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và duy trì an ninh trật tự, cùng nhau giữ vững ổn định khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc và tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Qua hơn một năm triển khai, các hoạt động giao lưu công tác chính trị đã được hai bên thực hiện đúng theo chương trình đã ký kết. Mỗi nội dung hoạt động đều được đơn vị đăng cai tổ chức chu đáo, nhiệt tình, trọng thị. Qua đó làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, nhân viên hai đơn vị; giúp cho công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu thuận lợi hơn, xử lý nhanh chóng, đúng quy định các việc xảy ra trong quá trình kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu; đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu hai bên; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Ngô Văn Vũ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sau hơn một năm triển khai, với nỗ lực và quyết tâm cao của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị, các hoạt động giao lưu công tác chính trị đã đạt được kết quả tích cực với 3 chủ đề chính là: giao lưu, học tập công tác xây dựng Đảng; tổ chức học tập ngôn ngữ Việt - Trung cho cán bộ, chiến sỹ hai bên; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao… Qua đó tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, phối hợp lẫn nhau giữa hai bên.

Từ khi thí điểm, hai đơn vị đã triển khai nhiều chủ đề giao lưu, học tập trong công tác xây dựng Đảng như chủ đề “Lá cờ Đảng soi sáng biên cương” (tháng 6/2016), “Việt - Trung hữu nghị, tâm liền tâm” (tháng 5/2017).

Đối với giao lưu, học tập ngôn ngữ “Hữu nghị Việt - Trung”, hai bên đã tổ chức thành công hai lớp học ngôn ngữ “Việt - Trung”. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao được hai đơn vị tổ chức thường xuyên, gắn chặt với môi trường sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ. Cán bộ, chiến sỹ hai bên được tham quan doanh trại, nơi ăn ở, công tác của nhau.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được từ mô hình thí điểm của hai đơn vị, đặc biệt là các hoạt động có ý nghĩa về công tác xây dựng Đảng. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng đề nghị nhân rộng và tổ chức thường xuyên hơn các lớp học ngôn ngữ tại mỗi cơ quan, đơn vị biên phòng hai bên, nhằm tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau của cán bộ, chiến sỹ hai nước.

Chúc mừng những thành quả đạt được trong giao lưu chính trị giữa bộ đội biên phòng hai nước, Thiếu tướng Lý Dụ Lộc, Chủ nhiệm Chính trị Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam - Trung Quốc nói chung và khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) với Trạm kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) nói riêng. Qua đó, thực hiện nhiều cơ chế hợp tác hơn nữa, ký kết các thỏa thuận hợp tác lâu dài trong giao lưu công tác chính trị giữa hai bên nhằm tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau.

Tại Hội nghị, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Trạm kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác giao lưu chính trị năm 2018 với mục tiêu tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện tốt hơn tinh thần Bản ghi nhớ giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc.
Giao lưu công tác chính trị giữa đồn biên phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc ảnh 2

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Vườn cây Hữu Nghị biên giới Việt - Trung. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Trên cơ sở thành công của thí điểm giữa hai đơn vị, tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nội dung, lĩnh vực và hình thức giao lưu, trong đó lấy công tác chính trị làm trung tâm; phấn đấu là mô hình điển hình, hạt nhân đi đầu trong giao lưu hợp tác công tác chính trị Đồn - Trạm Biên phòng hai nước phát triển.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng Thiếu tướng Lý Dụ Lộc, Chủ nhiệm Chính trị Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc, các thành viên đại diện Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức trồng cây lưu niệm tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam).
Hoàng Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.