Giáo hội Phật giáo là 'cầu nối' vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với tăng ni, Phật tử

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng, ni, Phật tử luôn đoàn kết, gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Giáo hội. Từ đó, thực hiện tốt công tác Phật sự, lợi đạo, ích đời, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018, ngày 24/5, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hầu A Lềnh đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh, tại chùa Bà Đá quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Giáo hội Phật giáo là 'cầu nối' vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với tăng ni, Phật tử ảnh 1

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chúc mừng Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Trong không khí hân hoan của chư tôn thiền đức, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội đang đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gửi tới Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng các vị lãnh đạo Giáo hội và chư tôn thiền đức, tăng ni, cư sỹ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể đồng bào Phật tử trong, ngoài nước đón mừng mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc, gắn bó và đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, với tư cách là thành viên quan trọng của MTTQ Việt Nam, Giáo hội các cấp đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đi vào lòng người. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện quan trọng mang tầm vóc quốc tế vào năm 2019, khi đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc (Vesak 2019).

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của Giáo hội, các vị lãnh đạo Giáo hội trong thời gian qua, ông Hầu A Lềnh mong muốn, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tốt vai trò làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với tăng ni, phật tử trong, ngoài nước để tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cám ơn sự quan tâm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng, ni, tín đồ, Phật tử luôn đoàn kết, gắn bó, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Giáo hội. Từ đó thực hiện tốt công tác Phật sự, lợi đạo, ích đời, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam.
Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.