Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn

Giáo hoàng Francis đã tới thăm một trại tị nạn, thực hiện nghi thức rửa chân và hôn lên chân 12 người tị nạn. (xem video dưới).

Trong tuần Thánh Phục sinh, Giáo hoàng Francis đã tới thăm một trại tị nạn, thực hiện nghi thức rửa chân và hôn lên chân 12 người tị nạn Hồi giáo, đạo Orthodox, đạo Hindu và Thiên chúa giáo – thể hiện cử chỉ chào đón thân thiện trong bối cảnh làn sóng phản đối người đạo Hồi và dân nhập cư đang tăng cao sau các đợt tấn công đẫm máu Paris và Brussels.

Giáo hoàng đã đến thăm trại tị nạn ở Castelnuovo di Porto (vùng ngoại ô Rome) và thực hiện nghi thức Thứ Năm tuần Thánh (hay còn gọi là Thứ Năm rửa chân xuất hiện từ những năm 1950s) cho những người tị nạn đến từ Syria, Pakistan và Mali. Cẩn thận từng người một, Giáo hoàng quỳ xuống, lấy nước rửa và hôn lên chân họ. Một số người được rửa chân không kiềm chế được xúc động bật khóc trước cử chỉ của Giáo hoàng.

Trong buổi nghi thức, Giáo hoàng phát biểu “tất cả chúng tả ở đây, người Hồi giáo, người Hindu, người theo đạo Thiên chứa, tất cả đều là con của Chúa. Tuy chúng ta được sinh ra tại những nơi khác nhau, được hưởng nền văn hóa tín ngưỡng khác nhau nhưng đều có một mong muốn là sống trong hòa bình”.

Bên cạnh đó, ông lên án những kẻ thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu ở Brussels nói riêng cũng như những vụ khủng bố nói chung là “những kẻ buôn bán vũ khí chỉ muốn giết chóc, hút máu của mọi người, là những kẻ chỉ mong muốn chiến tranh xảy ra".

Hồng Hạnh (AP)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.