Năm 2025, nhiều trường thêm tổ hợp xét tuyển mới. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Những tổ hợp xét tuyển mới 2025
Theo thông tin tuyển sinh từ Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2025, trường có 6 tổ hợp xét tuyển. Trong đó có 4 tổ hợp truyền thống là A00, A01, D01, B00 và 2 tổ hợp là Toán, Tiếng Anh, Tin học và Toán, Vật lý, Tin học. Việc mở rộng tổ hợp xét tuyển để phù hợp với lứa học sinh đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến xét tuyển 5 tổ hợp mới có môn Công nghệ, Tin học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật gồm A0C (Toán, Vật lý, Công nghệ), A0T (Toán, Vật lý, Tin học), B0C (Toán, Hóa học, Công nghệ), D0C (Toán, Tiếng Anh, Công nghệ), D0G (Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật). Những tổ hợp này sẽ được sử dụng xét tuyển vào các ngành như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính và An toàn thông tin...
Trường Đại học Giao thông vận tải bổ sung tổ hợp mới là GT1 (Toán, Vật lý, Tin học) với một số ngành như Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật robot, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam bổ sung nhiều tổ hợp có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật như: Toán, Vật lý, Công nghệ; Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Toán, Ngữ văn, Công nghệ.
Một số trường đại học phía nam cũng công bố phương án xét tuyển 2025. Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh dự kiến cũng sẽ điều chỉnh tổ hợp xét tuyển để phù hợp theo các môn thi tốt nghiệp THPT như loại bỏ các tổ hợp có bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, thêm mới các tổ hợp có môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.
Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh dự kiến sử dụng 4 tổ hợp môn xét tuyển, gồm hai tổ hợp truyền thống là D01 và A01, bổ sung thêm hai tổ hợp mới gồm Toán, Tiếng Anh, Tin học và Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.
Những môn học như: Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật là những môn học phù hợp với chương trình đào tạo ở lĩnh vực pháp luật, kinh tế của trường. Ngoài ra, tất cả các tổ hợp xét tuyển của trường đều có môn Toán và Tiếng Anh. Hai môn này cho thấy khả năng tư duy, năng lực ngoại ngữ để đáp ứng khả năng học đại học.
Năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố các tổ hợp xét tuyển được quy định cho từng nhóm ngành, mỗi nhóm ngành có bốn tổ hợp, đều có môn Ngữ văn. Một số tổ hợp mới trong xét tuyển như: Tổ hợp Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Tổ hợp Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học; Tổ hợp Ngữ văn, Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật…
Phù hợp với những ngành học mới
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải, việc nhà trường đưa thêm tổ hợp mới để phục vụ tuyển sinh cho những ngành nghề như Công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính và những ngành thuộc về tự động hóa...
Mặc dù chưa phải tổ hợp truyền thống, nhưng với những học sinh có năng lực tốt trong 3 môn học Toán, Vật lý, Tin học sẽ học tốt chương trình đào tạo nhà trường tuyển sinh. Bên cạnh đó, thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay cần lưu ý, khi xét tuyển vào trường theo phương thức xét học bạ THPT hay xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm môn Toán sẽ được tính điểm hệ số 2.
Tại Trường Đại học Giao thông vận tải, người học có tư duy Toán tốt đều được đánh giá cao, dù Bộ GD&ĐT chưa yêu cầu bắt buộc, nhà trường chủ động áp dụng ngay từ năm học này.
Trước đó, năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội đã mở 3 ngành mới và tổ hợp mới gồm: Tâm lý học, Hộ sinh và Kỹ thuật phục hình răng. Đồng thời cũng là năm đầu tiên nhà trường xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cho ngành Tâm lý học và D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) để xét tuyển ngành Tâm lý học và ngành Y tế công cộng, bên cạnh việc duy trì tổ hợp truyền thống là B00 (Toán, Hóa, Sinh). Khi đó, sự thay đổi về tổ hợp tuyển sinh đã mang lại nhiều ý kiến trái chiều.
Lý giải về điều này, đại diện Trường Đại học Y cho biết, Tâm lý học là ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, có nhiều phần kiến thức liên quan đến các môn xã hội. Cụ thể, các môn cơ sở mà sinh viên cần học là Nhân học và xã hội học sức khỏe, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Giáo dục và nâng cao sức khỏe, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học nhận thức, Tâm lý học giáo dục, Sức khỏe tâm thần, Tham vấn tâm lý...
Ngành Y tế công cộng là ngành khoa học về phòng ngừa bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe và hiệu quả thể chất thông qua những cố gắng của cộng đồng. Nhà trường đã tuyển sinh ngành này nhiều năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm luôn đạt 94 - 98%. Sinh viên ra trường chủ yếu làm cho các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, các dự án cần sử dụng tiếng Anh nhiều. Việc mở ngành mới, mở rộng tổ hợp xét tuyển căn cứ chương trình đào tạo, yêu cầu về năng lực của các bên, trong đó có nhà tuyển dụng.
Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội cơ bản giữ vững ổn định các phương thức tuyển sinh so với năm trước, gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ và Trường Đại học Y Hà Nội; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA). Tuy nhiên, nhiều khả năng nhà trường phải điều chỉnh các tổ hợp xét tuyển nếu dự thảo thông tư về quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT chính thức được ban hành. Vì theo dự thảo, các cơ sở đào tạo sẽ phải quy đổi tương đương về một thang điểm chung giữa các tổ hợp, phương thức xét tuyển. Đồng thời, không thể so sánh tổ hợp C00 với B00 bởi hai tổ hợp này không có môn nào chung.