Dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao được khởi công vào tháng 8/2025 với mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.
Hạ tầng đồng bộ, nhiều chính sách ưu đãi
Khu Đại học Nam Cao nằm ngay cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thuận lợi cho việc mở rộng hoặc di dời cơ sở đào tạo của các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội. Hiện Khu Đại học Nam Cao đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như giao thông, cấp điện, nước sạch. Tỉnh đã chuẩn bị quỹ đất 12,2 ha để đầu tư ký túc xá tập trung, đồng thời triển khai các dự án nhà ở xã hội tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên thuê, thuê mua với giá ưu đãi.
Cùng với hạ tầng đồng bộ, tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều chính sách ưu đãi đối với các trường đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo tại Khu Đại học Nam Cao. Tỉnh tổ chức giải phóng mặt bằng, san lấp bằng kinh phí của tỉnh, bàn giao cho các trường để thực hiện dự án đầu tư; hỗ trợ vốn đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho các trường để thực hiện dự án. Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan hỗ trợ toàn bộ công tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thủ tục về đất đai, môi trường và hỗ trợ việc xây dựng đề án thành lập phân hiệu, cơ sở 2 của các trường đại học tại Khu Đại học Nam Cao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh cho biết, ưu tiên phát triển hạ tầng giáo dục - đào tạo, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là một trong 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới. Tỉnh xác định đầu tư xây dựng Khu Đại học Nam Cao với diện tích khoảng 754 ha, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; thu hút đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực; cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với đô thị... nhằm phát triển nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Ninh Bình, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội. Lãnh đạo tỉnh đã thống nhất chủ trương dành khoảng 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho các trường đầu tư cơ sở đào tạo tại Khu Đại học Nam Cao.
Thu hút các trường đại học lớn, có thương hiệu
Tổ hợp giáo dục FPT UniSchool Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao.
Cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, cấp ủy, tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao. Kết quả bước đầu đã thu hút một số trường đại học lớn, có thương hiệu về đầu tư tại Khu Đại học Nam Cao như: Đại học Kinh tế Quốc dân; Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Trường Cao đẳng Y dược Bạch Mai...
Tháng 8/2025, dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam đã được khởi công xây dựng tại Khu Đại học Nam Cao. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng trên diện tích 22,3 ha, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2028, dự kiến đào tạo từ 5.000 - 6.000 sinh viên.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, nguồn vốn đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam được tỉnh Ninh Bình hỗ trợ. Đây không chỉ là sự đầu tư chiến lược của tỉnh, mà còn là đóng góp thiết thực vào việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phân hiệu tại Khu Đại học Nam Cao được định hướng trở thành trung tâm đào tạo hiện đại, với cơ sở vật chất tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, trực tiếp đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, khu vực đồng bằng sông Hồng. Đây là nơi nghiên cứu - chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng các lĩnh vực vật liệu tiên tiến, công nghệ xây dựng, kỹ thuật cơ khí, hạ tầng và đô thị thông minh, năng lượng, môi trường bền vững.
Ông Mai Thành Chung, Giám đốc Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao cho biết, hiện Ban Quản lý đang tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện theo quy hoạch hạ tầng Khu Đại học Nam Cao bao gồm các tuyến đường: N1, D1; N2, T3; trục 1, trục 2, trục 3 với tổng mức đầu tư gần 993 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kết nối giao thông liên vùng, làm cơ sở đẩy mạnh thu hút cơ sở giáo dục đào tạo đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao.