Sinh viên đại học biến ý tưởng công nghệ thành giải pháp thực tế

Đồ án tốt nghiệp từ lâu vốn chỉ được xem như bước kết thúc của hành trình học tập, thế nhưng những năm gần đây tại nhiều trường đại học, đồ án đã trở thành “sân khấu công nghệ”, nơi sinh viên giới thiệu các giải pháp sẵn sàng cho thị trường.

Sức sáng tạo từ AI, Robotics đến chuyển đổi số

Ngày 1/10, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ của Đại học RMIT Việt Nam đã tổ chức triển lãm đồ án tốt nghiệp với sự tham gia của trên 340 sinh viên thuộc các ngành Công nghệ thông tin và Kỹ sư. Sự kiện diễn ra ở cả Hà Nội và Nam Sài Gòn, giới thiệu 75 nhóm dự án cùng sự đồng hành của hơn 40 doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Sinh viên RMIT đang trình bày ý tưởng đồ án của mình tại triển lãm sáng ngày 1/10. Ảnh: R.M

Các sản phẩm trải dài từ công cụ học tập ứng dụng AI, nền tảng logistics thông minh, đến giải pháp chuyển đổi số và robot tự động hóa. Nhiều dự án không chỉ hoàn thiện về học thuật mà còn được đánh giá cao về khả năng triển khai trong thực tế.

Tại Hà Nội, nhóm AlgoRhythm đoạt giải cao nhất với dự án SocratesCode - gia sư AI hỗ trợ lập trình. Ý tưởng này cho thấy tiềm năng cá nhân hóa quá trình học và tiếp cận tri thức theo phương pháp Socratic. Trong khi đó, nhóm ISAL gây chú ý với tiện ích trình duyệt phát triển cho Cốc Cốc, sản phẩm “make in Việt Nam”, giành cả giải Nhì và giải Khán giả bình chọn.

Trần Gia Hưng, đại diện nhóm AlgoRhythm chia sẻ: "Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, là thành quả của nỗ lực, đam mê và tinh thần làm việc nhóm. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi kết nối với các chuyên gia trong ngành, nhận được phản hồi quý giá và cùng nhau tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo".

Chú thích ảnh
Triển lãm là cơ hội để sinh viên và doanh nghiệp cùng kết nối và phát triển đồ án ứng dụng trong đời thực. Ảnh: R.M

Ở Nam Sài Gòn, quy mô triển lãm lớn nhất từ trước đến nay với trên 300 sinh viên tham gia. Giải Nhất nhóm ngành Công nghệ thông tin thuộc về Digital Meridian với dự án Pictor - công cụ AI tạo nhận diện thương hiệu. Trong lĩnh vực Điện tử và Robot, nhóm Unidentified Flying Chickens giành giải với SkyWatch - máy bay không người lái chi phí thấp, thời lượng bay dài, mở hướng ứng dụng trong logistics, nông nghiệp hay an ninh.

Ngoài ra, nhiều dự án được doanh nghiệp trao giải riêng, cho thấy sự quan tâm đến tính thương mại hóa của sản phẩm ngay khi còn trong giai đoạn ý tưởng. 29 công ty và tổ chức đối tác đã tham gia, trong đó có ABB, Bosch Rexroth, Viettel và Ahamove.

Từ giảng đường đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Triển lãm đồ án tốt nghiệp đã trở thành xu thế ở nhiều cơ sở đào tạo. Thay vì chỉ dừng lại ở báo cáo lý thuyết, sinh viên có cơ hội đưa sản phẩm ra công chúng, nhận phản hồi trực tiếp từ doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác và việc làm.

Chú thích ảnh
Triển lãm tại Đại học RMIT Việt Nam thu hút hơn 40 doanh nghiệp đồng hành. Ảnh: R.M

Trước đó trong tháng 8, Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) đã tổ chức TECHSHOW 2025, trưng bày 370 đồ án về robot học, IoT và tự động hóa. Sự kiện thu hút gần 70 doanh nghiệp, mở ra 3.000 cơ hội việc làm ngay tại triển lãm. Đây không chỉ là dịp để sinh viên thử sức mà còn là ngày hội tuyển dụng thực sự.

Tương tự, các trường như Đại học Hoa Sen hay FPT Polytechnic cũng đưa đồ án ngành thiết kế, mỹ thuật và truyền thông vào triển lãm, nhấn mạnh yếu tố ứng dụng và sự tham gia của doanh nghiệp trong thẩm định sản phẩm.

Chú thích ảnh
Ban giám khảo đánh giá và chấm điểm đồ án tốt nghiệp của sinh viên tại triển lãm ngày 1/10. Ảnh: R.M

Theo nhận định của các doanh nghiệp tham gia triển lãm, các hoạt động này phản ánh định hướng chung của giáo dục đại học Việt Nam, không chỉ đào tạo kỹ năng lý thuyết mà còn tích hợp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, sinh viên được tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp từ sớm, qua đó rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến thị trường lao động.

Các trường đại học cũng cho biết, triển lãm đồ án tốt nghiệp giờ đây không còn đơn thuần là bước “chấm điểm cuối cùng” mà trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi đổi mới sáng tạo, nơi ý tưởng của sinh viên được kiểm nghiệm, phát triển và có thể trở thành sản phẩm thương mại. Trong bối cảnh kinh tế số tăng tốc, mô hình này hứa hẹn góp phần tạo ra thế hệ nhân lực công nghệ vừa vững chuyên môn, vừa sẵn sàng hòa nhập thị trường.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Triều Tiên và Nga tổ chức triển lãm công nghệ thông tin chung lần đầu tiên sau 18 năm
Triều Tiên và Nga tổ chức triển lãm công nghệ thông tin chung lần đầu tiên sau 18 năm

Ngày 29/10, Triều Tiên và Nga lần đầu tiên trong 18 năm tổ chức triển lãm chung nhằm thúc đẩy trao đổi công nghệ thông tin giữa hai nước. Sự kiện được tổ chức tại Cung Văn hóa Nhân dân ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN