Sẽ có phương án có lợi nhất cho thí sinh do lỗi chính tả trong bài thi tiếng Anh

Trước thông tin liệu thí sinh có được cộng điểm ở câu bị lỗi chính tả trong bài thi tiếng Anh vào chiều 2/6 hay không, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho biết Sở sẽ họp Hội đồng thi và sẽ có phương án giải quyết theo hướng có lợi nhất cho thí sinh.

Đánh giá về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020, ông Lê Hoài Nam cho biết kỳ thi đã diễn ra an toàn và nghiêm túc, không xảy ra tình trạng thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi. Dự kiến ngày 4 và 5/6 bắt đầu làm phách bài thi, ngày 6/6 bắt đầu công tác chấm thi và ngày 13/6 sẽ công bố kết quả thi.

Sau khi công bố kết quả điểm thi, từ ngày 13 - 15/6 sẽ nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tại trường THCS, ngày 14 - 18/6 sẽ chấm phúc khảo, ngày 19/6 công bố kết quả phúc khảo và đến ngày 10/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường.

Chú thích ảnh
Dự kiến ngày 13/6, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 80.327 thí sinh đăng ký, trong đó có 74.180 thí sinh thi thường và 6.147 thí sinh thi chuyên ở 135 điểm thi. Cùng với đó, Sở cũng đã điều động 10.926 cán bộ coi thi cho toàn bộ kỳ thi. Trong hai ngày thi, ở lớp 10 thường có 718 thí sinh bỏ thi không lý do và có 43 thí sinh bỏ thi buổi sáng, 88 thí sinh bỏ thi buổi chiều ở lớp 10 chuyên.

Đánh giá về đề thi ở 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại TP Hồ Chí Minh, hầu hết thí sinh và giáo viên đều cho rằng đề bám sát với nội dung ôn tập, có nhiều câu hỏi mở và mang tính phân loại cao đòi hỏi thí sinh biết vận dụng kiến thức để làm bài.

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của TP Hồ Chí Minh năm nay, sẽ có 70% thí sinh vào lớp 10 THPT công lập còn lại sẽ học các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên…

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Đề thi dạng cơ bản, thí sinh hai miền tâm trạng đối lập
Đề thi dạng cơ bản, thí sinh hai miền tâm trạng đối lập

Sáng 3/6, thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội làm bài với môn Lịch sử và Ngoại ngữ, còn tại TP Hồ Chí Minh thí sinh làm bài với môn Toán. Kết thúc môn thi, nhiều thí sinh Hà Nội cho biết đề không khó, trong khi, thí sinh TP Hồ Chí Minh lại bối rối với đề Toán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN