Nữ thủ khoa khối D01: Cân bằng giữa học và chơi để giảm áp lực

Với số điểm 28,75 (Toán 9; Văn 9,75; tiếng Anh 10), em Nguyễn Phương Linh (lớp 12A12 Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.
Chú thích ảnh
Nguyễn Phương Linh, thủ khoa khối D01 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: TTXVN phát

Phương Linh chia sẻ: “Em chưa từng đặt mục tiêu sẽ là thủ khoa, vì vậy danh hiệu thủ khoa với em là một bất ngờ lớn. Tuy nhiên, em nghĩ đây là một phần thưởng xứng đáng cho hành trình mà em đã cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ”. Ở những môn khác, Phương Linh cũng đạt được điểm số ấn tượng như: Lịch sử 9; Địa lý 9,75 và Giáo dục công dân 9,5.

Trong suốt ba năm học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, Phương Linh đã tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi và giành được nhiều thành tích xuất sắc. Em từng đoạt 1 giải Nhì, 3 giải Ba tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh; 2 Huy chương Bạc thi IOE (Olympic Tiếng Anh trên internet) cấp quốc gia. Ngoài ra, Phương Linh đạt 8.0 IELTS.

Nói về bí quyết học tập, nữ thủ khoa khối D01 cho rằng, em không có phương pháp học nào đặc biệt, đơn giản là xây dựng được kế hoạch học tập khoa học và đặt mục tiêu cụ thể cho từng năm học, cuộc thi; đồng thời, có cách tiếp cận, học tập riêng đối với từng môn học. Quan trọng là Phương Linh biết cân bằng giữa việc học và các hoạt động hàng ngày để giảm áp lực cho bản thân.

Phương Linh chia sẻ, mới 5 tuổi em đã được mẹ cho làm quen với những từ vựng cơ bản trong tiếng Anh và thấy rất yêu thích môn học này. Bên cạnh việc nắm chắc kiến thức trong sách với bí kíp để học tốt môn tiếng Anh của Linh là tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm ở các hội, nhóm giao tiếp bằng tiếng Anh để rèn cách phát âm và cởi mở, tự tin hơn với mọi người. Linh cũng dành thời gian trau dồi vốn kiến thức tiếng Anh của mình thông qua phim ảnh, video, ca nhạc…

Đối với môn Ngữ văn, Phương Linh học bằng tư duy, cảm nhận chứ không học thuộc lòng. Linh dành nhiều thời gian đọc thêm những cuốn sách hay trong thời gian rảnh để trau dồi cách diễn đạt, vốn từ cũng như tìm thêm dẫn chứng cho những bài làm văn của mình. Chia sẻ về kinh nghiệm học môn Toán, Linh tận dụng tối đa thời gian trên lớp để tiếp thu kiến thức từ thầy, cô giáo. Bên cạnh đó, Linh sưu tầm trên mạng xã hội và tìm mua thêm sách luyện thi để làm quen với cấu trúc đề.

Ngoài thời gian học, Phương Linh có niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh và chơi đàn piano. “Những khi học tập căng thẳng, em thường chơi một vài bản nhạc mình yêu thích hay tham gia các hoạt động ở lớp, trường. Những hoạt động tập thể này cũng là cách giúp em học tập, trưởng thành hơn và nhất là gắn kết tình cảm bạn bè, thầy cô”- Phương Linh cho biết.

Chú thích ảnh
Ngoài thời gian học, Phương Linh chơi đàn piano để giải tỏa áp lực học tập. Ảnh: TTXVN phát

Theo Phương Linh, để có được kết quả như hiện tại, gia đình là nguồn cổ vũ và hỗ trợ rất nhiều cho em trong học tập. Không giấu được niềm vui khi biết con gái là thủ khoa khối D01, chị Cao Thị Phương Lan (mẹ của Phương Linh) tâm sự, chị luôn đồng hành với con trong học tập và hướng dẫn con xác định mục tiêu phấn đấu. Chị cũng hướng dẫn, trao đổi với con về phương pháp học tập để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nói về Phương Linh, cô Nguyễn Thị Thu Hyền (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A12, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc) không giấu được niềm tự hào, Linh là học sinh thông minh, tư duy nhanh, giàu cảm xúc. Điểm nổi trội nhất ở Linh là luôn xác định mục tiêu học tập và có tinh thần quyết tâm cao ở tất cả môn học. Phương Linh cân đối hài hòa giữa việc học và vui chơi, biết đặt mục tiêu rõ ràng cho từng chặng hành trình để phấn đấu. Với sự cố gắng, nỗ lực, kết quả trên là điều Phương Linh xứng đáng nhận được.

Phương Linh cho biết, em đã nhận được nhiều học bổng từ các trường đại học danh tiếng. Sau khi có điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 và là thủ khoa toàn quốc, Linh quyết định sẽ theo học ngành Phân tích quản trị kinh doanh của Trường Đại học VinUni.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.