Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Tận dụng thời gian để ôn tập cho thí sinh

Chỉ còn gần 2 tuần nữa Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra. TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có số điểm thi, số thí sinh dự thi đông nhất cả nước.

Chú thích ảnh
Thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương (Quận 3) nghe Quy chế thi. Ảnh tư liệu: Hồng Giang/TTXVN.

Đến nay, công tác chuẩn bị để tổ chức kỳ thi tại Thành phố đã được hoàn tất; các trường tăng cường tiết ôn tập, đảm bảo kiến thức tốt nhất cho học sinh lớp 12 trước kỳ thi quan trọng này.

Đảm bảo các điều kiện tổ chức thi

Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương sẽ tổ chức 30 phòng thi. Trưởng điểm thi Nguyễn Trần Khánh Bảo cho biết, đến nay công tác chuẩn bị về phòng thi, phương án đảm bảo an toàn về y tế, cấp phát điện đã được hoàn tất. Ngoài các phòng thi dự phòng theo quy định, điểm thi bố trí một phòng để vật dụng cho thí sinh, đảm bảo quy định cách 25m so với khu vực phòng thi.

Điểm thi Trường Trung học thực hành Sài Gòn được bố trí 20 phòng thi; huy động 60 cán bộ làm công tác coi thi và 17 nhân viên phục vụ thi. Thầy Đỗ Đình Đoàn, Trưởng điểm thi chia sẻ, công tác chuẩn bị các điều kiện của điểm thi cơ bản hoàn tất. Điểm thi đã chuẩn bị 2 phòng thi dự phòng, một phòng để vật dụng cho thí sinh và phòng y tế. Cùng với đó, điểm thi có phòng chứa bài và đề thi; có tủ chứa bài và tủ chứa đề thi độc lập. Riêng phòng trực điểm thi được trang bị điện thoại có loa ngoài, toàn bộ camera đều được niêm phong hoặc tháo gỡ theo đúng quy định. Một tuần trước ngày thi, điểm thi sẽ tổng vệ sinh lại toàn bộ các phòng thi.

Trưởng điểm thi Trường Trung học thực hành Sài Gòn Đỗ Đình Đoàn cho rằng, quy chế thi năm nay tạo thuận lợi hơn trong việc tổ chức thi khi ghi rõ vật dụng được phép mang vào phòng thi, thay vì quy định vật dụng không được phép mang vào phòng thi như những năm trước. Căn cứ danh sách vật dụng được mang vào phòng thi, cán bộ coi thi dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, giám sát, nhắc nhở thí sinh trước khi vào phòng thi.

Năm nay, TP Hồ Chí Minh có 156 điểm thi, trong đó 71 điểm thi có thí sinh tự do; mỗi quận, huyện và thành phố Thủ Đức có từ 1-3 điểm thi dự phòng. Thành phố có 85.453 thí sinh dự thi, trong đó 72.886 thí sinh trung học phổ thông, 9.194 thí sinh giáo dục thường xuyên và 3.373 thí sinh tự do. Tổng số thí sinh miễn dự thi môn Ngoại ngữ là 9.985 em. Thành phố huy động 790 cán bộ làm lãnh đạo điểm thi, 11.280 cán bộ coi thi, 2.370 nhân viên phục vụ, 474 công an trực tại các điểm thi.

Đối với khu vực in sao đề thi, Thành phố tổ chức một địa điểm đảm bảo an toàn, bố trí hơn 90 người làm công tác in sao đề thi. Những người in sao đề thi là giáo viên có kinh nghiệm khi đã tham gia công tác in sao đề thi ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập Thành phố vừa qua. Thành phố bố trí một trường Trung học Phổ thông làm điểm chấm thi đảm bảo điều kiện theo quy định. Mỗi phòng chấm thi có camera giám sát và được kết nối về một máy đặt, thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát công tác chấm thi.

Trong các ngày diễn ra kỳ thi, Thành phố tổ chức vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi trong ngày, không lưu giữ đề thi và bài thi qua đêm tại các điểm thi. Thành phố có huyện Cần Giờ phải di chuyển qua phà, Sở phối hợp với các sở, ngành có phương án bố trí phà ưu tiên chở đề thi, bài thi đảm bảo an toàn và đúng thời gian quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chia sẻ, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức kỳ thi. Tới đây, Sở tổ chức tập huấn cho toàn bộ trưởng điểm thi, cán bộ coi thi đảm bảo đội ngũ nắm vững quy chế, không để xảy ra sơ suất trong quá trình làm nhiệm vụ.

Tận dụng thời gian ôn thi

Năm nay, Trường Trung học thực hành Sài Gòn có 138 học sinh lớp 12. Cô Lê Thị Phương Trinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay sau khi kết thúc năm học vào cuối tháng 5, Trường bắt đầu tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức để các em có thể đảm bảo kiến thức dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Các tổ bộ môn đã lên kế hoạch ôn tập cho từng bộ môn, trong đó các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ được tổ chức ôn tập theo lớp; những môn còn lại trong tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, tùy nhu cầu và đăng ký thi của học sinh trường tổ chức ôn thi linh hoạt, phù hợp.

Tương tự, Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân bắt đầu tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 ngay sau khi kết thúc học kỳ 2. Do chỉ học 6 môn nên số tiết ôn tập trong tuần được tăng lên nhằm giúp học sinh đảm bảo kiến thức tốt nhất cho kỳ thi. Trong suốt quá trình tổ chức ôn thi, học sinh được chia thành từng nhóm phù hợp nhu cầu, năng lực học tập của mình. Giáo viên xây dựng giáo án phù hợp để học sinh yếu ôn tập hiệu quả, phát triển và nâng cao kiến thức với học sinh khá, giỏi.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân chia sẻ, không phải đợi đến khi kết thúc năm học mới bắt đầu ôn thi mà trong suốt quá trình giảng dạy, từ đầu năm học giáo viên các bộ môn đều chủ động hướng dẫn học sinh vừa học vừa ôn tập, nắm chắc kiến thức bài học. Từ công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ, cuối kỳ, nếu học sinh còn yếu chỗ nào giáo viên sẽ hướng dẫn để củng cố kiến thức thường xuyên. Trong khoảng thời gian gần một tháng ôn tập này, nhà trường chỉ tổ chức lớp ôn tập vào buổi sáng, thời gian còn lại các em ôn tập thêm. Giáo viên tập trung hỗ trợ các em hệ thống lại kiến thức hoặc ôn và giải đề mẫu, giải bài tập nâng cao, giúp thí sinh đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Thầy Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương cho biết, qua kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, nhà trường kịp thời đánh giá được năng lực học sinh để bổ sung kiến thức cho các em. Ngoài ra, sau khi kết thúc học kỳ 2, trường tổ chức thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông với hình thức giống kỳ thi thật để học sinh làm quen.

Bên cạnh ôn tập kiến thức, các chuyên gia lưu ý, phụ huynh và học sinh cần sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, có chế độ dinh dưỡng phù hợp và cân bằng việc học với nghỉ ngơi, giải trí, luyện tập thể thao, giúp các em có sức khỏe, tâm lý tốt trong giai đoạn ôn tập và tham gia kỳ thi.

Vừa qua, trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lưu ý, ngành Giáo dục Thành phố chú trọng công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12 dự thi. Bởi học sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay là lứa học sinh bị thiệt thòi do ảnh hưởng COVID-19. Các trường cần tận dụng thời gian còn lại trước kỳ thi để hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học lực chưa tốt để các em có kiến thức, điều kiện tốt nhất tham dự kỳ thi.

Thu Hoài (TTXVN)
Đà Nẵng: Đảm bảo các điều kiện an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Đà Nẵng: Đảm bảo các điều kiện an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Ngày 15/6, thành phố Đà Nẵng thông tin về tình hình chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN