Hải Phòng: Tổ chức dạy học cần linh hoạt, bám sát tình hình dịch bệnh 

Chiều 18/2, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đã có ý kiến chỉ đạo mới nhất về "mở cửa trường học" trên cơ sở bám sát nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Học sinh ngồi học giãn cách đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Ảnh tư liệu: An Đăng/TTXVN

Theo đó, mọi người hiểu và thực hiện đúng chủ trương "trường học mở cửa sẵn sàng"; việc đưa học sinh trở lại học trực tiếp cần lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, tuyệt đối không máy móc, áp đặt, bắt buộc học sinh tới trường bằng bất cứ hình thức nào.

Các trường học không tùy tiện đặt ra những quy định, thủ tục, cam kết, giấy tờ gây khó khăn, phiền phức đối với phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhân viên, đặc biệt trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp như hiện nay.

Việc tổ chức dạy học cần linh hoạt, bám sát tình hình dịch bệnh của từng lớp, từng trường, từng học sinh, giáo viên; cố gắng giảm thiểu áp lực đối với học sinh, giáo viên, đảm bảo an toàn trước dịch bệnh; lấy mục tiêu trước mắt là nhân dân, phụ huynh, học sinh đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương "mở cửa trường học".

Cùng đó, các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, động viên cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên, nhân viên, người lao động khắc phục khó khăn trước mắt để thực hiện đúng chỉ đạo chung.

Thành phố Hải Phòng hiện có 827 trường học, 4 trường đại học và nhiều cơ sở giáo dục đào tạo khác, với 511.693 trẻ mầm non và học sinh các cấp học, bậc học; 32.793 cán bộ, giáo viên (chưa kể khối trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống). Tỷ lệ bao phủ vaccine của Hải Phòng tương đối cao, người lớn đạt 99,91%, trẻ em từ 12-17 tuổi đạt 99,98%. Riêng trong ngành Giáo dục và Đào tạo, giáo viên tiêm 2 mũi đạt 97,27%, học sinh tiêm 2 mũi đạt 99,93%.

Sau khi thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số ca mắc có tăng, nhưng thành phố vẫn đang kiểm soát tốt, tỷ lệ ca nhiễm nặng và tử vong thấp. Hải Phòng đã chỉ đạo nhất quán và quyết liệt trên tinh thần chung là không chủ quan, không sợ hãi, căng thẳng, trường học không đóng cửa, kể cả có một học sinh đi học trực tiếp. Do đó, Hải Phòng đã mở cửa trường học sớm theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% trường Mầm non, Tiểu học mở cửa từ ngày 14/2; 100% trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Giáo dục thường xuyên, triển khai học trực tiếp từ ngày 7/2. Hải Phòng đã tổ chức linh hoạt việc kết hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp, khuyến khích phụ huynh cho học sinh đi học trực tiếp khi công tác giảng dạy trực tiếp đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn. 

Hiện nay, tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp tại Hải Phòng chưa cao (ngày 17/2, bình quân toàn thành phố là trên 30%). Nguyên nhân là do số ca mắc COVID-19 trong học sinh, giáo viên, nhân viên các trường học tăng cao; cha mẹ học sinh còn lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thậm chí phản đối việc tổ chức dạy học trực tiếp.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Diễn tập tình huống xử trí khi có F0 trong trường học
Diễn tập tình huống xử trí khi có F0 trong trường học

Chiều 18/2, tại Trường Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức diễn tập các tình huống khi đón học sinh trở lại trường. Đặc biệt, tình huống xử trí khi có F0 tại trường được cán bộ, giáo viên tích cực tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN