Cô giáo dạy nhạc truyền niềm hứng khởi học tập cho học sinh miền biển

Hết lòng vì học sinh, tận tụy với nghề, có nhiều sáng kiến “dạy tốt, học tốt”… là những lời khen tặng dành cho cô Nguyễn Thị Giang, Tổ trưởng tổ Nghệ thuật, Trường Tiểu học Tân Điền, huyện Gò Công Đông.

Chú thích ảnh
Cô Nguyễn Thị Giang trong giờ lên lớp. Ảnh: baoapbac.vn

Tốt nghiệp Trung học Sư phạm Tiền Giang năm 1986, cô Giang về giảng dạy tại Trường Tiểu học Tăng Hòa. Năm 1996, cô được điều chuyển về giảng dạy tại Trường Tiểu học Tân Tây 1. Từ năm 2006 đến nay, cô Giang công tác, giảng dạy tại Trường Tiểu học Tân Điền. Đây là trường vùng sâu xa của huyện Gò Công Đông, giáp biển, thiên nhiên khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn không ít khó khăn. Vượt lên khó khăn, các thầy cô giáo nơi đây luôn nhiệt tình, tận tâm với nghề và sự nghiệp giáo dục, truyền thụ kiến thức, nâng cao chất lượng dạy và học.

Là giáo viên dạy âm nhạc đồng thời là Tổ trưởng Tổ Nghệ thuật của trường, cô Giang đề cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn để nâng cao chuyên môn và kỹ năng giảng dạy. Thực hiện tinh thần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, cô Nguyễn Thị Giang sáng tạo các đồ dùng dạy học trực quan, tạo sự sinh động, hấp dẫn trong từng tiết học, để các em thực sự cảm nhận “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Việc làm này không chỉ giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn, nắm vững kiến thức được truyền thụ mà còn làm cho tiết học trở nên sinh động, thu hút học sinh, góp phần duy trì sĩ số lớp học. Hàng năm, Trường Tiểu học Tân Điền đạt tỉ lệ duy trì sĩ số 100%, học sinh các khối lớp đều hoàn thành tốt chương trình môn âm nhạc theo quy định.

Cô Nguyễn Thị Giang đã có các đề tài, sáng kiến như “Trang phục đạo cụ dành cho học sinh tiểu học”, “Nâng cao kỹ năng hát múa, cảm thụ âm nhạc cho học sinh tiểu học”… mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng chất lượng dạy học và cảm nhận âm nhạc của học sinh tiểu học. Cùng với đó, cô rất quan tâm đến việc bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc cho học sinh.

Được sự ủng hộ của Ban Giám hiệu Nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Giang đã thành lập Đội văn nghệ với trang phục và đạo cụ tự thiết kế. Đội tích cực tham gia các cuộc hội thi và đoạt nhiều giải thưởng như năm học 2015 - 2016 đoạt giải B, C Hội thi hát Quốc ca, Đội ca và giải ba Tiếng hát tiểu học huyện Gò Công Đông; năm học 2016 - 2017 đoạt 4 giải trong Hội thi Tiếng hát Tiểu học huyện...

Với lòng nhiệt tình, say mê và trách nhiệm với nghề, liên tục từ năm 2010 đến năm 2017, cô Nguyễn Thị Giang đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, cô Nguyễn Thị Giang còn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vào năm 2017. Năm 2018, cô được Tỉnh ủy Tiền Giang tặng Bằng khen là điển hình trong phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Trí (TTXVN)
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Nửa thế kỷ tâm huyết với sự nghiệp trồng người
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Nửa thế kỷ tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Sau 50 năm làm việc trong ngành Giáo dục, ngày 20/11 năm nay trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam đáng nhớ nhất trong sự nghiệp “trồng người” của bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN