Công tác chuẩn bị tại một điểm thi ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 20/6/2026. Ảnh: ANI/TTXVN
Theo hãng tin AFP, đây là phát biểu đầu tiên của ông Pradhan kể từ khi phong trào "Gián" (Cockroach) do giới trẻ khởi xướng tổ chức các cuộc tuần hành tại New Delhi vào tháng trước, kêu gọi ông từ chức sau vụ lộ đề thi NEET. Vụ việc ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu thí sinh và bị nghi vấn có liên quan đến một số trường hợp sinh viên tự tử.
Ban đầu, phong trào chỉ thu hút vài trăm người tham gia, song sau đó nhanh chóng lan rộng. Trọng tâm của dư luận vẫn là yêu cầu tăng cường tính minh bạch và bảo đảm công bằng trong các kỳ thi tuyển sinh.
Trên mạng xã hội X ngày 21/7, Bộ trưởng Pradhan khẳng định: "Chính phủ cam kết thảo luận đầy đủ về kỳ thi NEET và giải quyết mọi mối quan ngại chính đáng của giới trẻ tại nghị trường".
Ông nhấn mạnh sinh viên cần nhiều hơn những lời bày tỏ sự cảm thông, mà cần những câu trả lời rõ ràng, các biện pháp cải cách, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Theo ông, đó là những mục tiêu mà chính phủ đang theo đuổi.
Phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục được đưa ra sau khi Thủ tướng Modi lần đầu lên tiếng về vụ việc. ÔngModi cam kết xử lý nghiêm những người đứng sau vụ lộ đề thi, đồng thời kêu gọi các cơ quan tư pháp phối hợp xây dựng một hệ thống thi cử chặt chẽ, minh bạch và hạn chế tối đa các kẽ hở.
Mỗi năm, hơn 2 triệu thí sinh tham dự kỳ thi NEET để cạnh tranh khoảng 100.000 chỉ tiêu đào tạo tại các trường đại học y khoa của Ấn Độ. Mức độ cạnh tranh rất cao đã thúc đẩy ngành công nghiệp luyện thi phát triển mạnh, song cũng tạo điều kiện cho các đường dây gian lận và rò rỉ đề thi hoạt động.
Trước đó, kết quả kỳ thi NEET hồi tháng 5 của hơn 2,2 triệu thí sinh đã bị hủy sau khi xuất hiện thông tin đề thi bị phát tán trên các ứng dụng nhắn tin trước giờ làm bài. Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ nghi phạm cầm đầu đường dây làm lộ đề thi, được xác định là một giảng viên hóa học.
Vụ việc tiếp tục làm gia tăng những tranh cãi về công tác tổ chức thi cử tại Ấn Độ, trong bối cảnh trước đó cũng xuất hiện nhiều ý kiến phản ánh về hệ thống chấm điểm trực tuyến đối với kỳ thi của gần 2 triệu học sinh trung học, với các khiếu nại liên quan đến sai lệch điểm số và nhầm lẫn kết quả giữa các thí sinh.