96% học sinh ở Pha Long đã trở lại các điểm trường đi học sau kỳ nghỉ Tết

Pha Long là xã vùng cao của huyện Mường Khương (Lào Cai), nơi có đông đồng bào dân tộc Mông, Nùng… sinh sống. Hàng năm sau kỳ Tết Nguyên đán, các thầy, cô giáo thường phải đến các gia đình để vận động học sinh quay trở lại lớp học.

Cô giáo Lã Thị Tâm Tình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pha Long, cho biết: Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống nên ngay ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, con em đồng bào các dân tộc trong xã đã trở lại 6 điểm trường đi học đông đủ.

Theo báo cáo của các giáo viên chủ nhiệm, ngày đầu trở lại lớp học, có tới 96% con em đồng bào Mông, Nùng, Tày... đã đến lớp đúng giờ.

Sau đây là hình ảnh các em học sinh trường tiểu học Pha Long đến trường sau kỳ kỳ Tết do phóng viên báo Tin tức ghi lại:

Chú thích ảnh
Giờ học môn lịch sử của các em học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Pha Long
Chú thích ảnh
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, con em đồng bào dân tộc Mông đã đến lớp đúng giờ.

 

Chú thích ảnh
Các em học sinh lớp 2 vệ sinh lớp học.
Chú thích ảnh
Lớp học rất đông đủ
Chú thích ảnh
Các em lớp 3 làm vệ sinh trường học.
Chú thích ảnh
Cô giáo Vũ Thị Thu Thảo, chủ nhiệm lớp 4C trong giờ lên lớp.
Chú thích ảnh
Các em học sinh vui chơi ở khu nhà bán trú.

 

Viết Tôn/Báo Tin tức
Dập tắt đám cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên - Lào Cai
Dập tắt đám cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên - Lào Cai

Chiều 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên cho biết: Vào ngày 9/2, các lực lượng bảo vệ rừng tại địa phương đã dập tắt một đám cháy xảy ra tại khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN