Giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc tăng tới 80% năm 2017

Năm 2017 đánh dấu thời điểm hoạt động đặc biệt sôi động của thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc với tổng giá trị giao dịch lên tới 700 tỷ Won (648 triệu USD), tăng 80% so với năm 2016.
Giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc tăng tới 80% năm 2017 ảnh 1

Đồng bitcoin chỉ chiếm 32,7% tổng giao dịch tiền ảo ở Hàn Quốc trong tháng 12/2017, mức thấp nhất trên toàn cầu. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu được công bố ngày 18/2, trên cả nước Hàn Quốc hiện có khoảng 30 sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó Upbit được xác định là sàn giao dịch lớn nhất của nước này.

Chiếm 52,9% thị phần giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, trong năm 2017, Upbit có tổng giá trị giao dịch là 194,3 tỷ Won. Tiếp sau Upbit là các công ty Bithumb, Korbit and Coinone.

 

Kể từ nửa cuối năm 2017, tiền điện tử đã trở thành kênh đầu tư có sức hút ngày càng mạnh tại Hàn Quốc đặc biệt với các đối tượng như các bà nội trợ và sinh viên.

Hiện Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc công bố luật định về giao dịch tiền điện tử đến bảo vệ người đầu tư trước các nguy cơ về rủi ro cao của đồng tiền này, như vấn đề an ninh và giá trị không ổn của đồng tiền, cũng như đảm bảo các kênh giao dịch tiền điện tử này không bị lợi dụng để phục vụ các mục đích phi pháp.

        

Viện nghiên cứu bảo hiểm Hàn Quốc (KIRI) trong tuần qua cho biết đồng bitcoin chỉ chiếm 32,7% tổng giao dịch tiền ảo ở Hàn Quốc trong tháng 12/2017, mức thấp nhất trên toàn cầu. 

          

Bắt đầu từ ngày 30/1, giao dịch tiền ảo tại Hàn Quốc chỉ được phép thực hiện với các tài khoản bằng tên thật. Quy định này nhằm giảm khả năng giao dịch tiền ảo được lợi dụng cho mục đích rửa tiền hay trốn thuế.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.