Hàn Quốc đánh thuế thu nhập 24% đối với các sàn giao dịch tiền ảo

Ngày 22/1, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố, nước này sẽ thu tới 24,2% thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập tại nơi hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo.
Hàn Quốc đánh thuế thu nhập 24% đối với các sàn giao dịch tiền ảo ảnh 1

Hàn Quốc sẽ đánh thuế thu nhập với các sàn giao dịch tiền ảo, trong đó có bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đang nỗ lực để kìm hãm cơn sốt tiền ảo tại nền kinh tế lớn thứ tư của châu Á, trong khi cân nhắc về một đạo luật cấm mọi hoạt động giao dịch bằng tiền điện tử trên các sàn giao dịch trong nước. Giữa bối cảnh lo ngại về nguy cơ bong bóng tiền ảo ngày một gia tăng, Chính phủ Hàn Quốc hồi tháng trước đã cấm các nhà đầu tư tiền ảo mở các tài khoản giao dịch mới và yêu cầu các nhà giao dịch tiền ảo phải thay đổi tên tài khoản của họ thành tên thật.

Bitcoin, ethereum và một số đồng tiền ảo khác được xem là công cụ kiếm tiền nhanh chóng và thu hút rất nhiều thành phần tham gia đầu tư tại “Xứ sở kim chi”. Đà tăng giá 1.500% của đồng bitcoin trong năm 2017 đã tạo nên một nhu cầu sở hữu cực kỳ lớn đồng tiền này ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện sở hữu một trong những trung tâm trao đổi bitcoin tư nhân lớn nhất thế giới, với hơn 2 triệu người đang nắm giữ loại tiền ảo này. Theo quy định hiện hành, tất cả các doanh nghiệp Hàn Quốc có thu nhập trên 20 tỷ won (18,7 triệu USD) phải trả 22% và 2,2% thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập tại nơi hoạt động trên tổng thu nhập của họ. Một quan chức của Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc cho hay, các trung tâm giao dịch tiền ảo sẽ phải đóng thuế dựa trên thu nhập của năm ngoái vào cuối tháng 3/2018 và thuế thu nhập tại nơi hoạt động sẽ phải nộp vào cuối tháng Tư tới.


Minh Trang (Yonhap)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.