Giao ban thi đua công tác Mặt trận ở Tây Nguyên

Sáng 12/11, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban thi đua công tác Mặt trận các tỉnh Tây Nguyên năm 2015.

Trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã tập trung triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác Mặt trận của các tỉnh Tây Nguyên có bước phát triển, góp phần quan trọng thực hiện vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo các tỉnh Tây Nguyên đã huy động được trên 36,3 tỷ đồng để xây dựng trên 532 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo; trong đó tỉnh Đắk Lắk là địa phương huy động nguồn vốn nhiều nhất với trên 15,480 tỷ đồng để xây dựng 386 ngôi nhà đại đoàn kết…

Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên ổn định, các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tín đồ hoạt động theo pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội….

Trên cơ sở đánh giá công tác Mặt trận năm 2015 của các tỉnh Tây Nguyên, hội nghị đã thống nhất Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019: tiếp tục xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động; tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chủ động tham gia quy trình thực hiện bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định...

Mỗi địa phương vùng Tây Nguyên đều xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động sát với đặc điểm của từng địa phương, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.