Nằm trên dãy núi cao, nên diện tích đất nông nghiệp của xã chỉ có 200 ha, trong đó có 11,3 ha cấy được lúa, còn lại là đất rẫy khô cằn. Một số xóm chỉ độc canh cây ngô như: Cốc Trà, Cốc Lùng, Ngàm Vạng, nhưng cũng chỉ trồng được 1 vụ và sử dụng giống ngắn ngày. Trồng vào mùa lạnh, nên ngô bị lép, năng suất không cao. Vì thế, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn tới 67%, nhiều thôn xóm 100% đều là hộ nghèo.
Mô hình chăn nuôi trâu sinh sản ở xã Yên Sơn. |
Chủ tịch UBND xã Yên Sơn, Nông Đình Quy cho biết: Năm 2008, Chương trình 30a hỗ trợ người dân xã 80 con bò sinh sản, nhưng do ở trên cao, thời tiết quá lạnh, bò bị chết rét, nên chỉ còn 21 con. Năm 2009, dự án thí điểm trồng 1 ha cây dược liệu Đương Quy, Bạch Truật, nhưng người dân không đầu tư chăm sóc nên dự án thất bại. Đến năm 2015, xã lại triển khai dự án thí điểm mô hình trồng lạc hàng hóa, với diện tích 40 ha, nhưng sau khi kết thúc dự án, không còn hỗ trợ giống, phân bón,... người dân lại lắc đầu không trồng tiếp. Nguyên nhân chính là do người dân không có vốn mua giống, kĩ thuật chăm sóc kém và đầu ra không ổn định,... nên bà con bỏ dần.
Đồng bào ở Yên Sơn chủ yếu trồng ngô lấy lương thực. |
Theo ông Nông Văn Chung - Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn, giai đoạn 2015 - 2020 xã đặt mục tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 25 triệu đồng/ha, thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng 16%, chăn nuôi tăng từ 5 - 8%, tỉ lệ hộ nghèo giảm trên 4%/năm, thu nhập bình quân đầu người trên 5 triệu đồng/người/năm. Để đạt được những mục tiêu này Yên Sơn đang tận dụng các nguồn vốn, tích cực tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa hình. Việc triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã đã bước đầu có những tín hiệu tích cực. 6 tháng đầu năm 2016, đã có 40 hộ dân đăng ký nuôi dê, 31 hộ đăng ký trồng cây trúc sào, chuyển đổi sang trồng các giống ngô lai, lạc mới cho hiệu quả kinh tế cao. Xã cũng đang tích cực phối hợp cùng các cấp, ngành nghiên cứu trồng lại cây dược liệu, đưa các cây gỗ có giá trị kinh tế để trồng rừng, vận động người dân đưa lợn đen vào chăn nuôi với quy mô lớn.