Gian hàng Viettel thu hút sự chú ý tại Hội nghị Dịch vụ Quốc phòng châu Á

Tham dự Triển lãm và Hội nghị Dịch vụ Quốc phòng châu Á (DSA) lần thứ 18 và Triển lãm Quốc tế An ninh châu Á (NATSEC) lần thứ 3 tại Trung tâm Thương mại và triển lãm quốc tế Malaysia (MITEC), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) mang đến sản phẩm quân sự đa dạng và nguồn lực chất lượng cao, cung cấp các giải pháp R&D (nghiên cứu và phát triển) hoàn chỉnh tới khách hàng quốc tế. 
Chú thích ảnh
Gian hàng của Viettel tại triển lãm DSA 18. Ảnh: Hằng Linh/PV TTXVN tại Kuala Lumpur

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tại gian trưng bày, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech - VHT) thuộc Viettel sẵn sàng hợp tác với các đối tác toàn cầu, trở thành nhà đồng phát triển sản phẩm, tùy biến sản phẩm theo nhu cầu cụ thể của khách hàng. Khả năng tùy biến là lợi thế của VHT so với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn trên thế giới.

VHT không những giới thiệu hệ thống sản phẩm quân sự tiên tiến mà còn trưng bày các module thành phần, phản ánh năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi và thiết kế từng cấu phần sản phẩm. Đặc biệt, sau thành công của các hợp đồng triển khai hệ thống 5G tại Ấn Độ, trong đó có hợp đồng được ký kết tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, VHT còn có được những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực quân sự và sản phẩm lưỡng dụng. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, cho rằng mặc dù Viettel tham gia triển lãm lần này ở mức độ khiêm tốn, song đã mở ra nhiều triển vọng về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với các nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp quốc phòng với các đối tác tương ứng cụ thể là Malaysia. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh dựa trên nền tảng hợp tác này, sự hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia trong lĩnh vực quốc phòng sẽ ngày càng tốt hơn, tương xứng với đối tác chiến lược của hai nước. 

Đánh giá về ý nghĩa của lần tham dự triển lãm lần này, Tổng Giám đốc VHT Nguyễn Vũ Hà nhận định thông qua triển lãm, Viettel đã giới thiệu được năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ quốc phòng với bạn bè trong khu vực và thế giới, sản phẩm của Viettel hoàn toàn tương đồng với các hãng chế tạo sản phẩm quốc phòng lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, Viettel cũng đã ký kết được nhiều MoU với các đối tác của Malaysia và một số đối tác khác cho thấy các đối tác rất quan tâm đến sản phẩm của Viettel. Ông nhấn mạnh thông qua triển lãm Viettel đã học hỏi và nắm bắt được xu hướng của công nghệ vũ khí thế hệ mới, qua đó hoàn thiện những mục tiêu nghiên cứu và phát triển sản phẩm của mình. 

Tham quan gian hàng của Viettel tại triển lãm DSA 18, Tướng Ith Sarath, Phó Tổng Tư lệnh, Tham mưu trưởng Liên quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, cho biết Viettel là đối tác lớn của quân đội Campuchia và đã hỗ trợ quốc gia này rất nhiều. Gian hàng của Vieettel ấn tượng và thu hút được nhiều khách tham quan bởi xu hướng mới và phù hợp với thời cuộc.

DSA và NATSEC 2024 thuộc Top 5 triển lãm về quốc phòng và an ninh lớn nhất thế giới. Sự kiện năm nay cũng là sự kiện lớn nhất trong 18 năm tổ chức với sự tham gia của hơn 1.200 doanh nghiệp từ 60 quốc gia, gần 400 đoàn từ 45 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 50.000 khách tham quan. Nhiều công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quốc phòng như: BAE Systems, Raytheon, SAAB, Thales… thường xuyên tham gia sự kiện, cùng với các công ty hàng đầu của Malaysia là: Boustead, DEFTECH, Sapura.

Hiện Viettel đã đầu tư tại 10 thị trường nước ngoài ở 3 châu lục gồm châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Giá trị thương hiệu của Viettel được Brand Finance xác định là 4,3 tỷ USD - thuộc Top 500 thương hiệu lớn nhất trên thế giới, và là thương hiệu giá trị nhất tại Việt Nam.

Hằng Linh-Thành Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.