Gián đoạn đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc thông báo việc liên lạc hằng ngày giữa hai miền Triều Tiên đã tạm thời bị gián đoạn trong ngày 7/4, do Bình Nhưỡng không hồi đáp các cuộc gọi thường xuyên thông qua đường dây liên lạc xuyên biên giới và đường dây nóng quân sự.
Chú thích ảnh
Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc liên lạc với nhà chức trách Triều Tiên qua đường dây nóng đặt tại làng đình chiến Panmunjom ở Paju (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh Triều Tiên đã không phản hồi cuộc gọi thông qua đường dây nóng liên lạc chung lúc 17 giờ theo giờ địa phương (15h chiều cùng ngày, giờ Việt Nam). Điều tương tự cũng được Seoul ghi nhận với cuộc gọi vào 9h sáng cùng ngày.

Trước đó, Bộ Thống nhất khẳng định không có vấn đề gì với các đường dây liên lạc ở phía Hàn Quốc nên sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, bao gồm cả khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật ở Triều Tiên.

Cùng ngày, Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận Bình Nhưỡng không trả lời 2 cuộc gọi thông thường mỗi ngày qua kênh liên lạc quân sự. Hiện Chính phủ Hàn Quốc đang tìm hiểu nguyên nhân vấn đề này, trong đó có khả năng trục trặc kỹ thuật.

Hai miền Triều Tiên thường liên lạc qua điện thoại 2 lần một ngày vào 9h sáng và 17h chiều (giờ địa phương) thông qua kênh liên lạc quân sự chung. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng có thể đã cắt đứt các kênh liên lạc nhằm phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.