Vụ phóng của Triều Tiên: Bình Nhưỡng không phản hồi qua đường dây nóng liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã không phản hồi cuộc gọi thường nhật qua đường dây liên lạc liên Triều, vài giờ sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên vào sáng 4/10.
Chú thích ảnh
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, tại Seoul ngày 4/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận: “Triều Tiên đã không đáp lại cuộc gọi đến thông qua đường dây liên lạc liên Triều lúc 9h (theo giờ địa phương), trong khi đường dây nóng quân sự vẫn hoạt động bình thường”. Chính phủ Hàn Quốc đang phân tích nguyên nhân về khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật.

Hai miền Triều Tiên liên lạc qua điện thoại 2 lần/ngày thông qua kênh văn phòng liên lạc chung.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung về vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên vào lúc 7h23 sáng 4/10 từ vùng Mupyong-ri thuộc tỉnh Jagang. Tên lửa Triều Tiên bay được quãng đường khoảng 4.500 km, ở độ cao tối đa khoảng 970 km với tốc độ tối đa Mach 17 (17 lần tốc độ âm thanh). Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa này đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa bay qua vùng Đông Bắc của nước này. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa này đã bay được khoảng 20 phút và bay xa khoảng 4.600 km. Sau đó, tên lửa dường như đã rơi xuống vùng biển nằm cách tỉnh Aomori của Nhật Bản hơn 3.000 km về phía Đông, ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vụ phóng của Triều Tiên đã dẫn đến việc kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm J-Alert, cảnh báo người dân ở phía Bắc và Đông Bắc Nhật Bản tìm nơi trú ẩn.

Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã không kích hoạt các bước chống lại tên lửa của Triều Tiên khi tên lửa bay qua không phận nước này.

Phát biểu với các phóng viên sau khi dự cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết SDF đã theo dõi đường bay của tên lửa từ khi phóng đến khi hạ cánh và không thực hiện các biện pháp để đánh chặn vì tên lửa dự báo không gây ra thiệt hại trong lãnh thổ Nhật Bản. Ông Matsuno cũng khẳng định Bộ Quốc phòng Nhật Bản và SDF luôn trong tình trạng sẵn sàng bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong bất kỳ tình huống nào.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cùng ngày tuyên bố, trước tình hình hiện nay, Tokyo sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào để củng cố năng lực phòng thủ của mình.

Từ Washington, Nhà Trắng thông báo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tối 3/10 (theo giờ địa phương) đã điện đàm riêng rẽ với hai người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên để thống nhất phản ứng chung.

Phan An - Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.