Giảm tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường

Ngày 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc "Tọa đàm chung tay kiểm soát bệnh đái tháo đường”. Cuộc tọa đàm do Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Novo Nordisk, phối hợp tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về đại dịch đái tháo đường tại Việt Nam, cũng như đưa ra các giải pháp hữu hiệu cho việc phòng chống bệnh đái tháo đường.


Tình trạng gia tăng bệnh nhân đái tháo đường tại Việt Nam ngày càng cao. Nếu như trong những năm 1990, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở nhóm dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 20-79 tuổi là 1,2%; thì trong 10 năm (2002-2012), số người được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam đã tăng 211%, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng nhanh nhất về số bệnh nhân đái tháo đường trên toàn thế giới.


Hiện Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc chiến nhằm ngăn chặn bệnh đái tháo đường.


Các biện pháp nhằm giảm sự gia tăng của căn bệnh đái tháo đường được đưa ra tại tọa đàm gồm: Tăng số lượng y, bác sĩ được đào tạo về điều trị và chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường, tập trung vào các biện pháp phòng ngừa tiên phát bằng việc thay đổi lối sống lành mạnh hơn, đồng thời cảnh giác với các yếu tố nguy cơ như béo phì và tình trạng kháng insulin…

P.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.