Giảm tối đa số phòng trong quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà

Đó là khẳng định của Bộ trường Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại phiên chất vấn chiều nay về vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).
Giảm tối đa số phòng trong quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà ảnh 1

Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy chất vấn thành viên Chính phủ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) đặt câu hỏi: Thẩm định phê duyệt dự án bán đảo Sơn Trà đã đúng quy trình và dựa vào con số nào mà Bộ đưa ra 1,600 phòng? Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết cơ sở lập quy hoạch là Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, trong đó có nêu Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Quốc phòng quy hoạch một số khu vực để phát triển, trong đó có bán đảo Sơn Trà.

Thủ tướng cũng xác định bán đảo Sơn Trà là một trong 47 địa điểm phát triển mạnh về du lịch. Căn cứ vào đó thì Bộ đã lập quy hoạch.

Năm 2014 Bộ đã lập quy hoạch, 2016 trình Chính phủ phê duyệt, trong quá trình đó Bộ đã phối hợp với Đà Nẵng ở tất cả các khâu và gửi 11 bộ ngành góp ý. Các ý kiến đều cơ bản thống nhất với quy hoạch, sau đó đã thẩm định hoàn thiện quyhoạch trình Thủ tướng phê duyệt.

“Khẳng định là lập và trình quy hoạch Sơn Trà là theo thẩm quyền và quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Trả lời thêm về vấn đề quy hoạch Sơn Trà, ông Thiện cho biết, trước khi Chính phủ ban hành quy hoạch, thành phố Đà Nẵng đã cấp phép cho 11 dự án du lịch ở Sơn Trà với hơn 5.000 phòng, nhưng quy hoạch đã rút xuống chỉ còn 1.600 phòng. Sau đó, có ý kiến đề xuất tiếp tục đưa quy mô phòng lưu trú trên Sơn Trà xuống thấp hơn nữa.

“Với Sơn Trà, báo cáo Quốc hội, tôi rất trăn trở. Trước đây tôi công tác ở Huế, có một dự án tương tự là đồi Vọng Cảnh, tôi rất thấm thía và với tinh thần lắng nghe ý kiến về quy hoạch du lịch Sơn Trà một cách cầu thị”, ông Thiện nói.

“Quan điểm của chúng tôi về phát triển du lịch Sơn Trà là bền vững, có trách nhiệm, bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học nổi bật, gắn phát triển với bảo tồn nhưng ưu tiên bảo tồn”, Bộ trưởng nói và nêu rõ, từ 1.600 phòng trong quy hoạch có thể giảm tiếp.

“Số phòng lưu trú sẽ giảm tối đa. Tuy nhiên, giảm bao nhiêu thì phải có căn cứ cụ thể, Bộ sẽ phối hợp Đà Nẵng để giải quyết”, Bộ trưởng Thiện cho biết.

Trang Thu/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.