Bên lề Quốc hội:

Giảm thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp có cơ hội khôi phục và phát triển

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, ngày 17/6, Quốc hội làm việc với nhiều nội dung trọng tâm. Đặc biệt, khi đa số đại biểu đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng khiến cử tri nói chung và nhiều doanh nghiệp của Quảng Ninh nói riêng rất vui mừng, phấn khởi.
Chú thích ảnh
Phiên họp Quốc hội sáng 17/6. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Giám đốc Công ty Sealife Group Bùi Đức Long chia sẻ, việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) kéo dài đến hết năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp của ông vượt qua khó khăn sau dịch bệnh COVID-19 và bão số 3 (Yagi). Doanh nghiệp có điều kiện tái đầu tư, sớm khôi phục, phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng cao mới trên vịnh Hạ Long.

Ông Long chia sẻ, việc giảm thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp không có nghĩa ngân sách nhà nước bị giảm theo. Số tiền bị giảm sẽ được bù đắp bởi phần thuế do số doanh thu của doanh nghiệp tăng lên nhờ chính sách thuế thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp.

Tận dụng việc thuế giá trị gia tăng giảm, bản thân các doanh nghiệp của ông Long chủ động tái cơ cấu đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, kết hợp tăng tiết kiệm chi phí trong quản lý; dành nhiều nguồn lực tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường, tạo hiệu quả kinh tế cao.

Trong phần thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025, cử tri Quảng Ninh đánh giá cao những phát biểu của các đại biểu Quốc hội một cách ngắn gọn, đi vào trọng tâm vấn đề như: đặt ra giải pháp kiềm chế lạm phát, cải cách hành chính, xây dựng nhiều chính sách thông thoáng, xây dựng hạ tầng thông minh, nâng cao năng suất lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ Bùi Văn Lưu chia sẻ, đồng tình với các giải pháp kiến nghị của đại biểu Quốc hội để thúc đẩy kinh tế - hội, thu ngân sách. Trong đó, những giải pháp về phát triển kinh tế số, chính quyền số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng xanh… Đặc biệt, cần thúc đẩy tiến độ đầu tư công, xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật thông minh và đồng bộ, góp phần lan tỏa tới sự tăng trưởng chung của các doanh nghiệp trong nước, qua đó, góp phần tăng thu ngân sách, bù đắp vào phần giảm thuế giá trị gia tăng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ đánh giá cao ý kiến đề nghị có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời cho rằng cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong khu vực FDI trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo để có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước, từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, qua đó, hướng tới mục tiêu đạt tăng trưởng GDP 8% năm 2025 và đạt 2 con số từ năm 2026 trở đi.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.