Giảm thiếu tối đa các thiệt hại do bão số 7 gây ra

Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 7 tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).
Giảm thiếu tối đa các thiệt hại do bão số 7 gây ra ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác phòng chống bão số 7 của tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo sát sao việc thu hoạch lúa mùa, tránh thiệt hại cho người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc phòng chống bão, tiếp tục trực 24/24 giờ, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội khi có bão.

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung sơ tán dân tại những vị trí xung yếu, đê biển có thể bị vỡ; chằng chống nhà cửa an toàn, tập trung kiểm tra hệ thống hồ đập, thủy lợi, thủy điện vận hành an toàn, đảm bảo hệ thống điện an toàn trong hoạt động sản xuất, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.

Giảm thiếu tối đa các thiệt hại do bão số 7 gây ra ảnh 2

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống bão tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Ngoài ra, tỉnh phải yêu cầu tàu, thuyền, người dân nuôi trồng thủy sản trên lồng bè khẩn trương về nơi tránh trú bão an toàn, hạn chế những thiệt hại đáng tiếc.

Báo cáo về công tác phòng, chống bão cơn bão số 7, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trước diễn biến của cơn bão, Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương chủ động các biện pháp phòng tránh; thông tin đến người dân và tổ chức kêu gọi, thông tin cho tàu, thuyền biết để chủ động tìm nơi trú tránh an toàn; kiểm tra, xử lý các công trình hạ tầng, đê điều, hồ đập, các khu vực nuôi thủy sản, các khu vực nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp nguy cơ ngập lụt, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng, bến cảng, các khu vực đang thi công…

Giảm thiếu tối đa các thiệt hại do bão số 7 gây ra ảnh 3

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Các đơn vị, địa phương, đặc biệt là đơn vị Quân sự, Biên phòng và các địa phương ven biển, hải đảo đã triển khai các biện pháp phòng, chống bão theo quy định; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; chú trọng phòng, chống mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt; tổ chức theo dõi chặt chẽ bão và tổ chức trực ban theo dõi, cập nhật nghiêm túc; nghiêm cấm các tàu, thuyền ra khơi vào sáng 18/10.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương chỉ đạo gia cố, chằng, chống gần 8.600 ô lồng nuôi trồng thủy sản vững chắc; chỉ đạo di dời ngay 1.018 hộ dân đang sinh sống trên các ô lồng, bè vào đất liền; 100% tàu cá các loại về neo đậu trú tránh tại các bến, khu neo đậu của địa phương và các tỉnh; 534 tàu du lịch đã vào nơi tránh trú bão. Khách du lịch đã được di chuyển vào bờ; các du khách còn lại đảo được bố trí nơi ăn, nghỉ chu đáo an toàn.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đứng trên trên địa bàn tỉnh đã huy động 2.330 cán bộ chiến sỹ, dân quân tự vệ: 2.550 người; 95 xe ô tô, 50 tàu xuồng các loại sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy duy trì trực 24/24 giờ tại các địa bàn xung yếu.

Hệ thống thoát nước trong và ngoài các khai trường mỏ được Tập Đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc đã tổ chức khơi thông; hệ thống bơm thoát nước đang vận hành tại các mỏ được kiểm tra đảm bảo an toàn.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.