Giám sát về công tác phòng, chống COVID-19 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngày 21/2, tại thành phố Huế, Đoàn giám sát do Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Chú thích ảnh
Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Dương Thanh Bình đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế; địa phương đã chủ động, linh hoạt vận dụng các chỉ thị của Trung ương, Bộ Y tế để thích ứng nhanh chóng, kịp thời khống chế dịch bệnh. Song song đó, tỉnh đã làm tốt công tác chi viện, hỗ trợ điều trị hiệu quả cho các địa phương khác.

Ông Dương Thanh Bình cho biết, qua quá trình chống dịch, hệ thống y tế cả nước đã bộc lộ nhiều hạn chế; y tế tuyến cơ sở và y tế dự phòng còn nhiều thiếu sót, bất cập khi gặp sự cố cấp bách. Do đó, tỉnh cần xem xét, củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; có chủ trương chủ động, linh hoạt hơn để ứng phó kịp thời, hiệu quả với những sự cố bất ngờ trong tương lai.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, địa phương đã sử dụng nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo nguồn lực chống dịch; sắp xếp, bố trí ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác (Quỹ Dự trữ tài chính tỉnh, nguồn huy động đóng góp) phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các cơ sở cách ly, điều trị người mắc COVID-19. 

Tỉnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách, cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước; tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021, sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính, các nguồn kinh phí huy động đóng góp từ các cá nhân, tổ chức để bổ sung, tăng thêm nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, gần 837 tỷ đồng được chi cho phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tính đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 16.276 lao động, đạt 101,7% so với kế hoạch đề ra.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương, mô hình Trung tâm Y tế huyện đa chức năng, quản lý Trạm Y tế và nhân viên y tế thôn bản hoạt động khá hiệu quả, thống nhất điều hành từ Sở Y tế đến thôn, bản. Khi có tình trạng khẩn cấp, nguồn nhân lực nhanh chóng được huy động chi viện cho các địa phương. Trong giai đoạn chống dịch COVID-19 vừa qua, y tế cơ sở tại địa phương cũng đã phát huy tốt vai trò của mình. Các cơ sở y tế tuyến xã, huyện được kích hoạt triển khai nhiều mô hình tổ y tế lưu động, đơn vị thu dung điều trị COVID-19… góp phần giúp địa phương nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. 

Tuy nhiên, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của hệ thống y tế cơ sở địa phương như kinh phí do Sở Y tế đầu tư cho tuyến cơ sở có giới hạn, việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị còn khó khăn; thiếu bác sỹ tuyến cơ sở; thiếu bác sĩ được đào tạo sau Đại học ở một số khoa...

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.