Giám sát thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại Đồng Nai

Chiều 2/5, Đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai và một số doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn hiện có 32 khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích đất là 10.240 ha. Trong đó 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Các khu công nghiệp đã cho thuê đất đạt trên 77% diện tích với 1.688 dự án, trong đó có 1.232 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn 23,48 tỷ USD. 

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đều thực hiện tốt công tác xây dựng các cơ sở hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy như đường giao thông, trụ nước, mạng lưới cấp nước cho công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

Trên địa bàn Đồng Nai hiện đã thành lập 28 đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phần lớn đã thành lập các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở. 

Sau khi nghe tỉnh Đồng Nai báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao công tác chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp; đồng thời đề nghị lực lượng phòng cháy, chữa cháy cần tiếp tục luyện tập và hướng dẫn các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở trong doanh nghiệp đảm bảo tốt công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sản xuất. 

Đoàn công tác của Quốc hội sau đó đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại một số doanh nghiệp FDI như: Công ty Taekwang Vina, Công ty Nestlé Việt Nam, Công ty Dệt Hoành Thân; thăm Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an thành phố Biên Hòa). 

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao hoạt động của các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ động phòng ngừa theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); đảm bảo tốt công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy, phục vụ tốt cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.