Giám sát kê khai tài sản cán bộ cấp cao: Không có vùng cấm

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Lê Thị Thủy trao đổi bên lề Quốc hội về Quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vừa được ban hành.
Thưa bà, dự kiến kế hoạch kiểm tra tài sản cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) sẽ được thực hiện như thế nào sau quy định của Bộ Chính trị?
Mọi việc sẽ do Thường trực UBKTTƯ quyết định. Quyết định mới ban hành ngày 23, hôm nay mới là ngày 29. Thường trực UBKTTƯ vẫn chưa họp.
Giám sát kê khai tài sản cán bộ cấp cao: Không có vùng cấm ảnh 1

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Thị Thủy. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Việc kiểm tra sẽ được tiến hành như thế nào, thưa bà?

Khi có đơn thư, kiến nghị có căn cứ hoặc khi có dấu hiệu kê khai không trung thực, hoặc khi có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản thì sẽ tiến hành xác minh. Không cần hội đủ cả 3 dấu hiệu trên mà chỉ cần có 1 dấu hiệu.
Một lo ngại là đối với cán bộ cấp cao thì sẽ e ngại, né tránh khi kiểm tra. Vậy làm sao để giám sát, thưa bà?

Đây là việc của các cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mà ở đây là UBKTTƯ. Ủy ban sẽ căn cứ vào quy định cụ thể, pháp luật của nhà nước để thực hiện. Không có vùng cấm giám sát kê khai tài sản cán bộ cấp cao.
Chi bộ Đảng nơi cán bộ công tác sẽ chịu sự giám sát như thế nào, thưa bà?Chi bộ là chủ thể của giám sát chứ không phải chủ thể của kiểm tra. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, mọi việc sẽ thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng về công tác kiểm tra.Xin cám ơn bà.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức (ghi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.