Giảm lệ phí đường bộ​: Chia sẻ với doanh nghiệp

Theo các doanh nghiệp vận tải, việc Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74/2020/TT-BTC giảm từ 10 - 30% lệ phí đường bộ là sự chia sẻ hỗ trợ của Nhà nước và Chính phủ đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Giảm từ 10 - 30% lệ phí đường bộ là sự chia sẻ hỗ trợ của Nhà nước và Chính phủ đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Ông Khúc Hữu Thanh Hải, giám đốc Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng cho biết, việc giảm phí này sẽ giúp cho doanh nghiệp đỡ một phần khó khăn suốt thời gian diễn ra dịch bệnh.

“Công ty chúng tôi có khoảng 400 xe loại 5 chỗ ngồi và 70 xe loại 47 chỗ, phí đăng kiểm hàng tháng trung bình cho xe con là 250.000 đồng/tháng, xe to là 450.000 đồng/tháng. Như vậy, với mức giảm 30% thì một tháng công ty sẽ giảm được một khoản tiền tương đối để tái đầu tư”, ông Khúc Hữu Thanh Hải nói.

Tuy nhiên, ông Khúc Hữu Thanh Hải cho rằng, mức giảm này vẫn còn thấp, bởi khi dịch diễn ra  toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô phải dừng, tất cả lao động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách đều phải tạm nghỉ việc, không có thu nhập dẫn đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên, cũng rằng việc giảm lệ phí đường bộ là một động thái tích cực, lắng nghe doanh nghiệp của Chính phủ và Bộ Tài chính.

“Hậu quả của dịch COVID-19 đối với ngành vận tải là rất nặng nề, nhiều tuyến vận tải ngừng hoạt động trong khi doanh nghiệp vẫn phải duy trì chi phí vận hành. Việc Chính phủ, Bộ Tài chính có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp vận tải nhanh chóng ổn định hoạt động trở lại là việc làm hợp lý, tích cực”, ông Bùi Danh Liên cho biết.

Trước đó, ngày 10/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ.

Theo đó, kể từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) sẽ chỉ nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo chỉ nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Thông tư 74/2020/TT-BTC cũng quy định, trong thời gian Thông tư có hiệu lực, xe ô tô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải thì thời điểm áp dụng mức phí theo quy định tại Thông tư này tính từ ngày xe ô tô được ghi nhận trong Chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe ô tô kinh doanh vận tải.

Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 10/8/2020, theo quy định ban hành kèm Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.