Giám đốc Sở Tài chính được bầu làm tân Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

Chiều ngày 12/7, kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã tiến hành bầu bổ sung bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh.

Việc phải bầu thêm một Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh là do bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đã nghỉ hưu, nên hiện nay Thường trực HĐND chỉ còn Chủ tịch HĐND là bà Nguyễn Thị Lệ và một Phó Chủ tịch là ông Phạm Đức Hải.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng được bầu làm tân Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP đã đọc tờ trình miễn nhiệm ủy viên UBND TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tài chính với bà Phan Thị Thắng và đã được các đại biểu thông qua (94/96 đại biểu đồng ý).

Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ đã đọc tờ trình giới thiệu đại biểu Phan Thị Thắng bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh. Với 92/97 phiếu đồng ý (89,2%), bà Phan Thị Thắng chính thức được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh khóa 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Phan Thị Thắng, sinh năm 1976, quê Long An, trình độ Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Bà Phan Thị Thắng là đại biểu HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, từng giữ các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Bình Tân (2009 - 2012), Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (2012 - 2013). Từ tháng 7/2013 đến nay, bà Phan Thị Thắng công tác tại Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, giữ các chức vụ Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài chính.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.