Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Hà Lan

Chiều 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp ông Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar đến thăm, làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Hà Lan đang phát triển rất tốt đẹp, thời gian qua, Học viện cùng các đối tác Hà Lan đã có chương trình trao đổi liên quan đến cải cách nền hành chính công, xây dựng chính quyền địa phương..., Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn, thời gian tới, tiếp tục hợp tác với các đối tác là cơ sở giáo dục, đào tạo hay viện nghiên cứu tư vấn chính sách hàng đầu của Hà Lan về chủ đề khoa học lãnh đạo, quản trị và chính sách công... Đồng thời tiếp tục hợp tác với Viện Nghiên cứu xã hội Hà Lan (ISS) tập trung thực hiện các dự án nghiên cứu hai bên cùng quan tâm, trao đổi đoàn, mở lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, mời chuyên gia tổ chức hội thảo, tọa đàm... 

Học viện tiếp tục giới thiệu để cán bộ sang ISS học Thạc sĩ, nghiên cứu sinh; mở rộng hợp tác với đối tác khác của Hà Lan trên các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cấp cao, nghiên cứu, trao đổi học thuật về chính sách công, khoa học quản lý đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, quản trị xanh, chuyển đổi số; xây dựng, nghiên cứu chung lồng ghép vào bài giảng tại các hệ lớp cho đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp tại hệ thống Học viện...

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dành thời gian tiếp, Đại sứ Hà Lan Kees van Baar cho rằng, Việt Nam và Hà Lan có nhiều điểm tương đồng, thời gian làm việc ở Việt Nam như được làm việc trên chính quê hương mình. 

Ông Kees van Baar khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần củng cố quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Linh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.