Giải thưởng Nobel Kinh tế 2024 sẽ gọi tên ai?

Cuộc đua đến giải Nobel Kinh tế năm nay thu hút nhiều kỳ vọng và đồn đoán, trong đó các nhà nghiên cứu về tín dụng, tác động của các cú sốc nhỏ lên chu kỳ kinh tế, bất bình đẳng giàu nghèo nằm trong nhóm ứng cử viên sáng giá.

Vào lúc 16h45 ngày 14/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố người chiến thắng giải Nobel Kinh tế 2024 khép lại mùa trao giải Nobel năm nay.  

Trong năm ngoái, giải thưởng này đã thuộc về nhà kinh tế học người Mỹ Claudia Goldin vì những đóng góp quan trọng giúp hiểu rõ hơn về tình hình lao động của phụ nữ. Đây là một thành tích nổi bật khi bà trở thành một trong 3 phụ nữ hiếm hoi từng nhận giải Nobel Kinh tế kể từ khi giải được thành lập vào năm 1969. Trước đó, hai người phụ nữ trước đó có được vinh dự này là nhà kinh tế học người Mỹ Elinor Ostrom (năm 2009 cho nghiên cứu về quản lý tài nguyên chung) và nhà kinh tế học người Mỹ Esther Duflo (năm 2019 cho nghiên cứu của mình về cách giảm nghèo thông qua các phương pháp thí nghiệm và thực nghiệm tại các nước đang phát triển, góp phần vào việc cải thiện chính sách chống nghèo đói).

Mặc dù xã hội ngày càng chú trọng đến sự bình đẳng và đa dạng, nhưng Giáo sư kinh tế Mikael Carlsson thuộc Đại học Uppsala (Thụy Điển) cho rằng các tiêu chí này không ảnh hưởng đến kết quả xét giải thưởng. Thay vào đó, tính đột phá và giá trị khoa học mới là những yếu tố quyết định tới giải Nobel Kinh tế.  

Năm nay, một số tên tuổi đáng chú ý được dự đoán sẽ thắng giải bao gồm nhà kinh tế học người Nhật Bản Nobuhiro Kiyotaki và nhà kinh tế học người Anh John H. Moore với công trình nghiên cứu về tác động của những cú sốc nhỏ đối với chu kỳ kinh tế, hoặc nhà kinh tế học người Mỹ Susan Athey với nghiên cứu về thiết kế thị trường.

Theo chuyên gia Magnus Henrekson từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Công nghiệp ở Stockholm (Thụy Điển), có thể dự đoán người thắng giải Nobel Kinh tế dựa trên mối quan tâm của các thành viên trong hội đồng. Hiện chủ tịch của ủy ban này chuyên nghiên cứu về kinh tế phát triển, nhưng ông Henrekson nhận định lĩnh vực này khó được trao giải hai năm liên tiếp.  

Các nhà kinh tế học nổi tiếng khác như Philippe Aghion (người Pháp), George Loewenstein, Kenneth Rogoff và Carmen Reinhart (cùng là người Mỹ) cũng được đề cập đến. Đặc biệt, ông Daron Acemoglu - nhà kinh tế học người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, hiện là giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) - cũng được xem là ứng viên hàng đầu cho giải thưởng năm nay. Nhiều người tin rằng ông Acemoglu sẽ được tôn vinh vì nghiên cứu về các thể chế kinh tế ảnh hưởng đến sự thịnh vượng hoặc nghèo đói.  

Bên cạnh đó, các nhà kinh tế học nổi tiếng trong lĩnh vực bất bình đẳng như Thomas Piketty, Gabriel Zucman và Emmanuel Saez cũng nằm trong danh sách tiềm năng. Cả ba nhà kinh tế học người Pháp này đều là những nhân vật nổi bật trong các cuộc thảo luận về bất bình đẳng và chính sách kinh tế hiện nay. Bà Janet Currie, chuyên nghiên cứu về chính sách giảm nghèo, và Partha Dasgupta - nhà nghiên cứu về sự tích hợp tài nguyên thiên nhiên vào nền kinh tế nhân loại - cũng được đánh giá cao.  

Tuy cũng nằm trong hệ thống giải thưởng Nobel danh giá thường niên, nhưng giải Nobel Kinh tế không thuộc nhóm giải thưởng do nhà khoa học lỗi lạc Alfred Nobel sáng lập năm 1896. Giải thưởng này được Ngân hàng trung ương Thụy Điển lập ra năm 1968. Quy trình chọn lựa người đoạt giải vẫn do Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thực hiện, đảm bảo tính nghiêm túc và công bằng.  

Giải Nobel Kinh tế sẽ đánh dấu sự kết thúc của mùa Nobel năm nay, sau những giải thưởng đã được trao cho các thành tựu về trí tuệ nhân tạo (vật lý và hóa học), hòa bình (cho tổ chức đấu tranh chống vũ khí hạt nhân Nihon Hidankyo), văn học (nữ văn sĩ Hàn Quốc Han Kan), và y sinh (nghiên cứu về điều hòa gene).  

Mỗi giải Nobel bao gồm một giấy chứng nhận, một huy chương vàng và khoản tiền thưởng khoảng 1 triệu USD. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Na Uy) vào ngày 10/12, đúng vào dịp tưởng niệm ngày mất của Alfred Nobel năm 1896.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.