Giải quyết nhanh thủ tục thông quan xuất khẩu nông sản

Thực hiện Công điện số 79/CĐ-TTg ngày 31/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn triển khai đồng bộ các biện pháp điều tiết, quản lý phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu, giữ vững lưu thông hàng hóa ổn định.
Chú thích ảnh
Lực lượng Biên phòng và Hải quan tại cửa khẩu Tân Thanh phối hợp kiểm tra giấy tờ phương tiện chở hàng xuất khẩu tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 – 1089. 

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị những ngày đầu tháng 6/2025, hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra sôi động và ổn định. Trung bình mỗi ngày có khoảng 800 - 900 phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa được thông quan; trong số khoảng 300 phương tiện chở hàng xuất khẩu thông quan mỗi ngày, có trên 80% phương tiện chở hàng nông sản hoa quả, chủ yếu là xoài, mít, sầu riêng. Qua thống kê của cơ quan kiểm dịch thực vật cửa khẩu, 5 tháng đầu năm 2025, tổng khối lượng hàng hoa quả tươi xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đạt trên 179.000 tấn; tăng hơn 5.200 tấn so với cùng kỳ năm 2024.

Để giải quyết nhanh chóng các thủ tục thông quan, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số, sử dụng các máy móc, thiết bị hiện đại. Lực lượng hải quan còn làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho doanh nghiệp, chủ hàng ngoài giờ hành chính, với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”. Nhờ đó, 5 tháng đầu năm 2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã làm thủ tục cho trên 21.000 bộ tờ khai xuất nhập khẩu, với tổng kim ngạch trên 1,3 tỷ USD; số thu thuế đạt trên 2.500 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái).

Ông Ngô Lam Sơn, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, để đảm bảo giải quyết các thủ tục thông quan của doanh nghiệp thuận lợi và kịp thời, đơn vị đã bố trí đầy đủ cán bộ công chức, thực hiện nghiêm kế hoạch công việc trực ngày nghỉ, ngày cuối tuần, vì thế nghiệp vụ hải quan tại đây luôn thông suốt, hàng hóa giải phóng nhanh chóng.

Theo chị Nông Hồng Ngọc, đại diện Công ty TNHH Good Luck Lạng Sơn, lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị như: Hải quan, biên phòng, kiểm dịch thực vật… rất linh hoạt, các tờ khai hàng hóa của đơn vị được xử lý nhanh và không gặp vướng mắc. Hiện nay, nền tảng cửa khẩu số hoạt động trơn chu đã tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Để đảm bảo hoạt động thông quan nhanh chóng, lực lượng bộ đội Biên phòng đã tổ chức điều tiết, phân luồng phương tiện xuất nhập khẩu di chuyển theo luồng hợp lý, đúng quy định, không xảy ra ùn ứ. Đặc biệt hiện nay, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 đang được đầu tư mở rộng đáp ứng hoạt động xuất nhập khẩu, theo Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, lực lượng bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã chủ động phân công cán bộ trực chốt 24/24 tại các nút giao thoa phương tiện giao thông nhằm hạn chế xung đột cũng như đảm bảo an ninh trật tự cửa khẩu.

Thiếu tá Trịnh Văn Bác, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn thông tin, đơn vị đã bố trí lực lượng chốt trực, hướng dẫn tại các vị trí có nguy cơ ùn tắc khi gia tăng lượng phương tiện vào khu vực cửa khẩu, với tinh thần đảm bảo xuất nhập khẩu lưu thông thuận lợi, thông thoáng. Ngoài nghiệp vụ biên phòng, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng chức năng để phân luồng phương tiện từ xa, phối hợp kiểm tra phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm trong khu vực.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, từ khi mở chính thức đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực 1088/2-1089; lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài (khu vực mốc 1090-1091) thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đến nay đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Các chính sách của lực lượng chức năng đã thay đổi nhiều theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp. Đặc biệt, việc cho phép xe chở hàng của Trung Quốc vào đến bến bãi Việt Nam để giao hàng đã giảm thiểu được thời gian xuất nhập hàng hóa và chi phí bốc xếp.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho hay, đơn vị phân công cán bộ phụ trách để bám sát hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như hỗ trợ trong thực hiện các thủ tục hải quan để thông quan kịp thời hàng hóa, nhất là mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu... Hiện đang vào vụ vải thiều tươi, đơn vị đã phối hợp xây dựng phương án cụ thể để các phương tiện chở vải thiều quả tươi thông quan nhanh nhất.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, từ đầu năm 2025 đến đầu tháng 6/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở các loại hình qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn đạt trên 34 tỷ USD (tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt trên 2,1 tỷ USD (riêng địa bàn Lạng Sơn). Các xe chở nông sản, hoa quả tươi xuất khẩu đến các cửa khẩu của Lạng Sơn đều được tạo điều kiện thông quan nhanh chóng, đảm bảo về trình tự và tuân thủ quy trình về kiểm tra, kiểm dịch.

Với tinh thần phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là hàng nông sản cho các doanh nghiệp, chủ hàng được tốt nhất, sự linh hoạt và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng Lạng Sơn đang góp phần giữ vững chuỗi cung ứng hàng hóa, tránh ùn ứ và gián đoạn giao thương nông sản hoa quả tươi.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.