Bên lề Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV:

Giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra

Chiều 24/6, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã bế mạc sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao.

Bên lề Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã có những chia sẻ cảm xúc và ý kiến của mình về Kỳ họp.

Sớm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Công Hoàng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Nguyễn Công Hoàng (Thái Nguyên) đánh giá Kỳ họp thứ 5 là một trong những kỳ họp hết sức đặc biệt đối với Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Nhiều nội dung được cho ý kiến, biểu quyết thông qua cũng như được giám sát bởi các đại biểu Quốc hội.

Theo đại biểu, tại Kỳ họp, Quốc hội đã giải quyết một khối lượng công việc lớn nhất trong tất cả các kỳ họp Quốc hội từ trước đến nay. Với sự đổi mới trong phương thức làm việc nên từ cơ quan soạn thảo đến thẩm tra đã tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội để chỉnh sửa, bổ sung các dự án luật, nghị quyết một cách tối ưu nhất sao cho sát thực với cuộc sống.

Đại biểu Nguyễn Công Hoàng cũng cho biết, Kỳ họp thứ 5 này có sự thay đổi là các đại biểu Quốc hội có thêm thời gian ở giữa 2 đợt họp để nghiên cứu tài liệu, đồng thời cơ quan soạn thảo cũng có thời gian để chỉnh sửa, bổ sung cho các dự thảo luật, nghị quyết. Việc sắp xếp này cũng giúp cho Quốc hội cũng có thêm những nhận định về các ý kiến của đại biểu Quốc hội để khi các luật đã được biểu quyết được sát thực và tiếp tục thu hết các ý kiến của các đại biểu Quốc hội một cách tối ưu.

Một điều gây ấn tượng với đại biểu Nguyễn Công Hoàng là tại kỳ họp này, tại mỗi phiên họp, số lượng đại biểu Quốc hội đăng ký góp ý đối với các dự án Luật đều rất đông với tinh thần tâm huyết và trách nhiệm cao. Các thành viên Chính phủ đã tập trung trả lời đúng và trúng các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội chất vấn. Chủ tọa điều hành các phiên họp, chất vấn cũng rất linh hoạt trong việc điều phối thời gian chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời của các Bộ trưởng một cách khoa học. Ngoài ra, người tranh luận cũng rất sâu sát với những vấn đề mà Bộ trưởng trả lời để làm rõ và đi đến cùng những vấn đề cần được sáng tỏ, giải quyết trong thời gian tới.

Với 8 Luật và 17 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp, đại biểu Nguyễn Công Hoàng bày tỏ mong muốn sau khi kết thúc Kỳ họp, các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, các bộ, ngành có trách nhiệm sớm ban hành thông tư, nghị định hướng dẫn thực hiện để có thể áp dụng luật vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả. Đối với những luật mà được Quốc hội chưa thông qua, cơ quan soạn thảo và thẩm tra dự án Luật cần tiếp tục rà soát, lắng nghe, tiếp thu những thông tin từ những người thực tiễn và đặc biệt là nhân dân cho kiến trong quá trình hoàn thiện dự án luật.

Phát huy vai trò giám sát của Quốc hội

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) đánh giá Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có nhiều các dự án luật và các nghị quyết được cho ý kiến và thông qua. Việc bố trí, sắp xếp lịch họp, thời gian họp tương đối phù hợp, đảm bảo cho các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành có thời gian tiếp thu, giải trình và điều chỉnh ý kiến trong các dự án luật cũng như các nghị quyết.

Đặc biệt, Kỳ họp đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức, nội dung các phiên thảo luận hội trường cũng như thảo luận ở tổ. Các đại biểu Quốc hội trách nhiệm, tâm huyết, dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, có ý kiến phát biểu sâu sắc và đa chiều trên nhiều lĩnh vực. Tại các phiên thảo luận tổ cũng như thảo luận hội trường, số lượng đại biểu đăng ký tham gia phát biểu lớn. Điều này cho thấy, đại biểu ngày càng nâng cao về chất lượng và dành thời gian, tâm huyết đóng góp ý kiến tại kỳ họp.

Đại biểu cho rằng với nhiều nội dung, đặc biệt nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nhiều vấn đề đã được đưa ra mổ xẻ, phân tích, đánh giá và từ đó để có giải pháp giúp cho Quốc hội ban hành các văn bản sát thực tiễn hơn. Đặc biệt là từ các nghị quyết cũng như các dự thảo luật, trên cơ sở đó Chính phủ sẽ triển khai thực hiệu hiệu quả.

Đánh giá về những điểm mới của Kỳ họp thứ 5, đại biểu Tráng A Dương (Hà Giang) cho biết Quốc hội đã xem xét kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đây là lần đầu tiên Quốc hội bố trí thảo luận riêng tại hội trường về nội dung này, đã tiếp tục khẳng định Quốc hội không ngừng đổi mới công tác dân nguyện, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; coi trọng các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, cũng như vai trò giám sát của Quốc hội trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân, của các cơ quan có thẩm quyền.

Đại biểu mong muốn sau khi chất vấn, các bộ trưởng, trưởng ngành điều chỉnh kịp thời những vướng mắc trong thực tiễn. Đại biểu cũng kỳ vọng, qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, những ý kiến của cử tri gửi tới đại biểu Quốc hội sẽ được các cơ quan hành pháp quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội đã giải quyết một khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) nhận định, với sự đổi mới trong phương thức làm việc nên từ cơ quan soạn thảo đến cơ quan thẩm tra đã tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội để chỉnh sửa, bổ sung các dự án luật, nghị quyết một cách tối ưu nhất.

Để các luật, nghị quyết, quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống hiệu quả, đại biểu Hoàng Văn Cường bày tỏ tin tưởng, tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm trong kỳ họp lần này sẽ được tiếp nối trong các kỳ họp sau. “Tôi hy vọng rằng, không khí của kỳ họp, tinh thần của kỳ họp sẽ được lan tỏa trong công tác quản lý, chỉ đạo của các cơ quan Chính phủ, của các địa phương và lan tỏa đến hoạt động của các cơ quan dân cử, Hội đồng nhân dân ở các địa phương, tạo nên sự cộng hưởng của cả Quốc hội và Chính phủ, để giải quyết được kịp thời những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra”, đại biểu chia sẻ.

V.Đ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.