Giải quyết dứt điểm tồn đọng trong giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

UBND tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và giải ngân nguồn vốn cho Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, nhằm hoàn thành trước thời điểm chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, tổng kinh phí đã được phê duyệt chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến là 666,540 tỷ đồng. Trong đó, thị xã Hoàng Mai được phân bổ 150,9 tỷ đồng; huyện Quỳnh Lưu 173,835 tỷ đồng; huyện Diễn Châu 331,239 tỷ đồng và thành phố Vinh 5,566 tỷ đồng.

Tại thị xã Hoàng Mai, tổng nhu cầu chi trả cho các hộ đủ điều kiện là 365,6 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền không sử dụng hết phải hoàn trả lên đến 252,417 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/5/2025, UBND thị xã đã phê duyệt và chi trả 149,6/150,9 tỷ đồng, giải quyết cho 536/1.043 hộ dân. Hiện còn 507 hộ đang trong quá trình xác minh. Các cơ quan chức năng sẽ ưu tiên những trường hợp có khả năng khiếu nại đúng để kịp thời phê duyệt phương án bồi thường và giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Phạm Văn Hào cho biết, thị xã phấn đấu đến ngày 30/6/2025 sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại còn tồn đọng, ưu tiên xử lý cho các hộ có khả năng khiếu nại đúng, tiến hành lập hồ sơ, phương án trả chậm và tổ chức chi trả. Dự kiến sẽ ban hành quyết định giải quyết thêm cho 63 hộ. Tuy nhiên, tại đây vẫn còn một số trường hợp có biểu hiện kích động, gây rối; chính quyền thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại với người dân để đảm bảo an ninh trật tự.

Tại huyện Quỳnh Lưu, UBND huyện đã phê duyệt 173,835/272,772 tỷ đồng và chi trả được 93,398 tỷ đồng. Huyện dự kiến sẽ hoàn tất phê duyệt và giải ngân phần kinh phí còn lại trong tháng 6 này.

Đối với huyện Diễn Châu - địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất - đã phê duyệt 331,239 tỷ đồng và chi trả được 286,31 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Mạnh Hiên cho biết, phần còn lại sẽ được giải ngân xong trước ngày 20/6. Riêng khoản chênh lệch thừa khoảng 181,06 tỷ đồng phát sinh do một số hộ sau khi rà soát, thẩm định lại hồ sơ không đủ điều kiện hưởng bồi thường. UBND huyện sẽ làm thủ tục hoàn trả ngân sách theo quy định.

Tại thành phố Vinh, tổng kinh phí đã phê duyệt là 5,566 tỷ đồng và đã chi trả 5,522 tỷ đồng. Theo UBND thành phố, có khoảng 25 hộ dân với hồ sơ từ năm 1994-1995 liên quan đến phần tài sản bị giải tỏa chưa được bồi thường về đất, có thể được xem xét trong thời gian tới. Tuy nhiên, dự kiến số tiền không còn nhu cầu sử dụng khoảng 11,15 tỷ đồng vì các trường hợp này không đủ điều kiện phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh: Việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại và chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 1A là nhiệm vụ cấp thiết, không được để tồn đọng sau thời điểm tổ chức lại chính quyền địa phương cấp huyện, nên các địa phương tập trung cao độ, quyết liệt xử lý dứt điểm.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng xử lý, ông Hiền cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc phân loại hồ sơ, xây dựng phương án lưu trữ và chuyển giao đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Các cơ quan chức năng như: Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Tài chính, Xây dựng tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương để tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, Dự án cải tạo, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài hơn 73 km, được thực hiện từ năm 1994 - 1996 và lần hai từ năm 2012 - 2014. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An phê bình nghiêm khắc đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu được phân công phụ trách bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đã không quyết liệt trong chỉ đạo, chậm trễ trong tổ chức thực hiện. Phê bình đối với các thành viên Ban Chỉ đạo chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đã không thường xuyên đôn đốc, báo cáo tình hình phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và giải ngân kinh phí của các địa phương.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.