Giải phóng mặt bằng để thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đạt 80%

Ngày 25/12, các đơn vị thực hiện công tác thu hồi đất phục vụ Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay, ngành chức năng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 80% diện tích đất để triển khai dự án.
Chú thích ảnh
Trên công trường thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo ông Mai Phong Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai (Ban bồi thường), đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua thành phố Biên Hòa; diện tích đất cần thu hồi gần 60 ha do hơn 1.500 trường hợp đang sử dụng. Hiện ngành chức năng đã thu hồi khoảng 45 ha đất (đạt khoảng 75%) từ các tổ chức, cá nhân để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hơn 1.100 trường hợp với số tiền gần 1.450 tỷ đồng.

UBND huyện Long Thành thông tin, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua huyện dài khoảng 28 km. Để thực hiện dự án, huyện cần thu hồi gần 230 ha đất của hơn 2.700 trường hợp. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường cho tất cả các trường hợp bị thu hồi đất, hoàn thành giải phóng mặt bằng 90% diện tích đất phục vụ dự án.

Theo Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài trên 54 km. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34 km, được chia làm hai dự án thành phần. Để thực hiện dự án, Đồng Nai phải thu hồi gần 290 ha đất của nhiều tổ chức và hơn 3.500 trường hợp tại 11 phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Long Thành đạt khoảng 90%, thành phố Biên Hòa đạt gần 75%.

Ông Nguyễn Bôn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai khẳng định, thời gian gần đây, việc thu hồi đất phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có những chuyển biến rất tích cực. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo dự án về đích đúng hẹn.

Giám đốc Ban Điều hành gói thầu 21, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Trần Văn Huyện cho biết, gói thầu 21 có chiều dài gần 10 km, nhà thầu đã nhận bàn giao 90% mặt bằng. Liên danh nhà thầu đang huy động khoảng 350 nhân lực, máy móc triển khai 14 mũi thi công cầu và đường. Tới đây, các nhà thầu sẽ tiếp tục tăng cường máy móc, nhân lực thi công cả ngày lẫn đêm, quyết tâm hoàn thành gói thầu vào cuối tháng 12/2025.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.