Giải pháp trữ nước cho đồng bào vùng cao

Theo UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ủng hộ đề xuất của Lào Cai và cử chuyên gia đến khảo sát, xem xét tài trợ vốn xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho hơn 425 hộ dân hai xã vùng cao, biên giới Dìn Chin, Tả Gia Khâu của huyện Mường Khương.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ủng hộ đề xuất của Lào Cai và cử chuyên gia đến khảo sát, xem xét tài trợ vốn xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho hơn 425 hộ dân hai xã vùng cao, biên giới Dìn Chin, Tả Gia Khâu của huyện Mường Khương.


UBND tỉnh cũng đã quyết định chọn phương án hỗ trợ túi bằng màng chống thấm HDPE chứa nước mưa phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho các hộ gia đình, trường học. Phương án dùng túi bằng màng chống thấm HDPE sẽ thuận lợi cho việc thiết kế, thi công tùy theo địa hình, nhu cầu sử dụng của từng hộ, nhóm hộ hay trường học để lựa chọn loại túi phù hợp (từ 35 m3 - 100 m3), người dân có thể đào hố đất hoặc xếp hố đá tương ứng là sẽ có một bể chứa nước. Theo đó, nước mưa sẽ được đưa vào bể lọc, theo đường ống dẫn vào bể chứa nước dự trữ bằng túi HDPE. Từ đây, các hộ gia đình sẽ sử dụng bơm tay hoặc bơm chạy bằng điện để lấy nước từ bể lên các dụng cụ chứa (lu, bể) sử dụng vào sinh hoạt hàng ngày. Kinh phí xây dựng khoảng 20 - 25 triệu đồng/bể, tuổi thọ của túi nước từ 30 - 50 năm.


Lục Văn Toán

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.