Giải cứu thành công bé trai bị bắt cóc bán ra nước ngoài

Chiều 1/2, Thượng tá Nguyễn Thái Bình, Trưởng Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đã giải cứu thành công bé trai 9 tháng tuổi do đối tượng Lê Thị Mơ, bắt cóc chuẩn bị vượt biên trái phép để bán cháu bé sang Trung Quốc.

Chiều 1/2, Thượng tá Nguyễn Thái Bình, Trưởng Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đã giải cứu thành công bé trai 9 tháng tuổi do đối tượng Lê Thị Mơ, bắt cóc chuẩn bị vượt biên trái phép để bán cháu bé sang Trung Quốc.

Cháu bé tên là Dương Hoàng Anh, đang được Công an Móng Cái bảo vệ, nuôi dưỡng an toàn và sẽ bàn giao cho gia đình ngay trong đêm vì bố mẹ cháu bé đang trên đường từ Đồng Nai đến Móng Cái.

Sáng 1/2, Công an TP.Móng Cái nhận được tin của Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thông báo ngày 29/1, đối tượng Lê Thị Mơ, SN 1981, trú tại Lập Thọ, Thọ Xuân, Thanh Hóa, đến nhà chị Lê Thị Long, trú tại ấp 2, Sông Trầu, Trảng Bom (Đồng Nai) bắt cóc cháu Dương Hoàng Anh, 9 tháng tuổi, con trai chị Long.

Sau khoảng 2 tiếng nhận được tin báo, tại cột mốc biên giới số 1.367, thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP.Móng Cái, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Móng Cái phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện và bắt giữ Lê Thị Mơ, giải cứu an toàn cháu Dương Hoàng Anh.

Mơ khai nhận, có người chị gái ở Trung Quốc đặt hàng, vì vậy chiều 29/1 đã đến nhà chị Long bắt cóc cháu Anh để mang sang Trung Quốc bán. Công an TP.Móng Cái đã bàn giao đối tượng Mơ cho Công an Đồng Nai để tiếp tục điều tra.


Mạnh Khánh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.