Giải cứu thành công 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện

Thông tin của phóng viên từ hiện trường cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 12 nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo, Lâm Đồng.
16 giờ 30 ngày 19/12, phóng viên TTXVN có mặt tại hiện trường cho biết đã giải cứu thành công 12 nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm từ ngày 16/12 tại công trình thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo, nằm trên địa bàn thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).
Giải cứu thành công 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện ảnh 1

Giây phút tiếp cận các công nhân bị kẹt. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Giải cứu thành công 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện ảnh 2

Chuyển nạn nhân ra ngoài để sơ cứu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Giải cứu thành công 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện ảnh 3
Ảnh: Dương Giang - TTXVN.

Giải cứu thành công 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện ảnh 4

Một nạn nhân bị kiệt sức. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Giải cứu thành công 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện ảnh 5
Ảnh: Dương Giang - TTXVN.

Giải cứu thành công 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện ảnh 6

Niềm vui của các cứu hộ viên khi đưa các nạn nhân ra khỏi đường hầm. Ảnh: Quang Minh (báo Lâm Đồng)

Hiện các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hầm. Lực lượng y tế đang khẩn trương tiến hành sơ, cấp cứu. Dường như sức khỏe của 11 công nhân vẫn bình thường, đang được sơ cấp cứu tại chỗ. Một nạn nhân sức khoẻ kém hơn đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.Trước đó, Bộ Y tế đã tổ chức họp Ban chỉ huy Phòng chống thảm họa và Tìm kiếm, cứu nạn về các biện pháp cấp cứu, hỗ trợ các nạn nhân. Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Ngô Quý Châu cho biết: Các nạn nhân có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ: khí độc trong hầm, đặc biệt trong điều kiện lạnh, ẩm có thể dẫn đến nhiễm trùng phổi nên cần chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ về hô hấp. Đại diện Tổ chức Y tế (WHO) nhấn mạnh: Trong tình huống này, điều quan trọng nhất là phải có biện pháp bù nước đầy đủ, thông khí và giữa ấm cho nạn nhân. Khi nạn nhân được cứu ra, ngành y tế cần phải có qui trình phân loại và sơ cứu ban đầu hiệu quả. Các chuyên gia y tế cũng cần đánh giá về nguy cơ các bệnh truyền nhiễm và sức khỏe tâm thần để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Tỉnh Lâm Đồng đã điều động 11 xe, 30 nhân viên tham gia cấp cứu, vận chuyển nạn nhân, túc trực 24/24 giờ tại hiện trường từ tối 16/12 đến nay; dựng 2 lều bạt (25m vuông/lều), 12 cáng cứu thương kèm phương tiện cấp cứu, thuốc men để sơ cấp cứu tại hiện trường xảy ra sự cố; cung cấp ôxy để đội cứu hộ bơm duy trì dưỡng khí vào khoang hầm nơi 12 nạn nhân gặp nạn. Báo Tin Tức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự kiện này.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.