Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm

Kể từ 15 giờ, ngày 20/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu.
Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm ảnh 1

Khách mua xăng tại cửa hàng xăng dầu số 9 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo đó, giá xăng khoáng RON 92 tăng 156 đồng/lít; xăng E5 tăng 145 đồng/lít. Trái lại, giá dầu diesel 0,05S giảm 133 đồng/lít, dầu hoả giảm 99 đồng/lít.

Đây là lần tăng giá xăng thứ ba sau 4 kỳ giảm giá liên tiếp thời gian qua với tổng 3 lần tăng giá gần 1.600 đồng/lít; đồng thời cũng là lần điều chỉnh giá xăng thứ 18 trong năm nay, với 8 lần tăng giá (tổng cộng khoảng 4.300 đồng/lít với giá xăng), 8 lần giảm giá (tổng cộng khoảng 4.463 đồng/lít) và 2 lần giữ nguyên. So với thời gian đầu năm, giá xăng tại thời điểm hiện tại không có nhiều biến động.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: giá xăng RON 92 sẽ không cao hơn mức 16.232 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 15.981 đồng/lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 12.255 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 10.886 đồng/lít.

Theo liên Bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/9 là 55,547 USD/thùng xăng RON 92, tăng 0,8 USD/thùng so với kỳ lần trước; 54,694 USD/thùng dầu diesel 0,05S, giảm gần 1 USD/thùng...

Theo thông báo trên, Liên bộ đã thống nhất giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành; Chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng RON 92 và E5 là 300 đồng/lít.

Thời gian điều chỉnh giá xăng dầu trên cũng là thời điểm Liên Bộ công bố giá cơ sở lần này. Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 20/9/2016 đối với mặt hàng xăng, dầu mazút; không muộn hơn 15 giờ ngày 20/9/2016 đối với mặt hàng dầu diesel, dầu hoả.

Cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.