Giá xăng tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết

Từ 19h hôm nay 30/1/2023, Liên bộ Công thương - Tài chính điều hành giá xăng, dầu sớm hơn so với kế hoạch là ngày 1/2/2023.
Chú thích ảnh
Dự báo xăng tăng giá trong kỳ điều chỉnh đầu tiên của năm 2023. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, thông báo của các doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng RON 95 tăng 990 đồng/lít, lên 23.140 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 tăng 970 đồng/lít, lên 22.320 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 890 đồng/lít, lên 22.520 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, liên Bộ quyết định không trích lập quỹ bình ổn với các loại xăng và trích lập 200 đồng với các mặt hàng dầu. Cùng đó chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng E5RON92 ở mức 850 đồng/lít, xăng RON95 950 đồng/lít; không chi quỹ bình ổn với dầu.

Thời gian áp dụng giá bán nêu trên từ 19h ngày 30/1/2023.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.