Giá xăng giảm tiếp 124 đồng/lít

Giá xăng RON 92 giảm 124 đồng/lít, xăng E5 giảm 97 đồng/lít từ 16 giờ 55 phút hôm nay theo quyết định của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Các mặt hàng dầu cũng đều giảm giá.
Giá xăng giảm tiếp 124 đồng/lít ảnh 1

Khách mua xăng tại cửa hàng số 9 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 55 ngày 20/10 như sau:

+ Xăng khoáng: 130 đồng/lít

+ Xăng E5: 110 đồng/lít

+ Dầu diesel: 180 đồng/lít

+ Dầu hỏa: 0 đồng/lít

+ Dầu mazut: 100 đồng/kg

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: xăng RON 92: giảm 124 đồng/lít; xăng E5: giảm 97 đồng/lít; dầu diesel 0,05S: giảm 178 đồng/lít; dầu hỏa: giảm 434 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 104 đồng/kg.
Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tối đa như sau:
- Xăng RON 92: không cao hơn 17.875 đồng/lít;
- Xăng E5: không cao hơn 17.634 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.410 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 12.999 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.644 đồng/kg.
Tại kì điều hành gần nhất ngày 5/10, giá xăng RON 92: giảm 112 đồng/lít; xăng E5: giảm 105 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: tăng 147 đồng/lít; dầu hỏa: tăng 318 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 212 đồng/kg. Giá xăng quay đầu giảm giá sau khi tăng giá 5 lần liên tiếp.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 20 kì điều chỉnh giá. Trong đó có 9 lần giảm, 8 lần tăng giá và 3 lần giữ nguyên.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.