Giá vé xe buýt tăng tới 40% từ 1/5

Giá vé lượt đối với các tuyến có cự ly dưới 25km tăng từ 5.000 đồng/lượt lên 7.000 đồng/lượt, tăng 40%; tuyến từ 25-30km tăng từ 6.000 đồng/lượt lên 7.000 đồng/lượt, tăng 16% và tuyến có cự ly trên 30km tăng từ mức 7.000 đồng lên 8.000 đồng/lượt, tăng 14%.
Chiều 22/4, Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin cho báo chí về phương án điều chỉnh giá vé xe buýt bắt đầu áp dụng từ ngày 1/5 tới. Theo đó, giá vé lượt đối với các tuyến có cự ly dưới 25km tăng từ 5.000 đồng/lượt lên 7.000 đồng/lượt, tăng 40%; tuyến từ 25-30km tăng từ 6.000 đồng/lượt lên 7.000 đồng/lượt, tăng 16% và tuyến có cự ly trên 30km tăng từ mức 7.000 đồng lên 8.000 đồng/lượt, tăng 14%.Vé tháng sẽ tăng từ 45.000 đồng lên 50.000 đồng/tháng đối với những đối tượng ưu tiên gồm học sinh, sinh viên, người cao tuổi, công nhân các khu công nghiệp (một tuyến) còn loại ưu tiên liên tuyến tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng/tháng. Những đối tượng không thuộc diện ưu tiên nhưng mua theo hình thức tập thể cũng được giảm 30%, cụ thể vé một tuyến là 70.000 đồng và liên tuyến là 140.000 đồng. Các đối tượng không thuộc diện ưu tiên, giá vé một tuyến tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng, tăng 11% và liên tuyến tăng từ 140.000 đồng lên 200.000 đồng, tăng 43%.Mục tiêu của việc điều chỉnh giá vé xe buýt lần này nhằm đầu tư đổi mới phương tiện nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng mạng lưới tuyến, thu hút tối đa người dân đi lại bằng xe buýt; đồng thời đảm bảo chi trợ giá của Ngân sách thành phố cho xe buýt ở mức hợp lý, từng bước giảm bớt gánh nặng hỗ trợ từ ngân sách nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu của dịch vụ công ích và chính sách an ninh xã hội của thành phố.
Giá vé xe buýt tăng tới 40% từ 1/5 ảnh 1

Giá xe buýt được điều chỉnh từ ngày 1/5. Ảnh: TTXVN

Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải, sau khi tăng giá vé xe buýt sẽ tăng doanh thu, từng bước giảm trợ giá từ ngân sách Nhà nước. Việc điều chỉnh giá vé xe buýt sẽ tác động lớn đến thu nhập của đa số người dân sử dụng dịch vụ xe buýt mà vẫn cạnh tranh được với các loại hình vận tải khác. Thực tế, qua đợt điều chỉnh giá vé ngày 1/10/2012 cho thấy, số lượng hành khách đi xe buýt quý IV/2012 tăng 3% so với cùng kỳ năm 2011.Về mặt xã hội, đợt điều chỉnh giá vé xe buýt lần này còn đưa ra những chính sách hấp dẫn hơn với người sử dụng sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực. Ngoài việc tiếp tục sử dụng các chính sách nhằm thu hút người dân đi xe buýt như miễn phí đi xe buýt với các đối tượng là thương binh, sinh viên, người cao tuổi được giảm 50% giá vé còn bổ sung thêm đối tượng là công nhân các khu công nghiệp giảm được 50% giá vé tháng và hành khách mua vé tháng theo hình thức tập thể được giảm 30%.Việc tăng doanh thu từ đợt điều chỉnh giá này nhằm đầu tư đổi mới phương tiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho xe buýt, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng vùng phục vụ để người dân lựa chọn phương tiện xe buýt cho nhu cầu đi lại trên địa bàn, hạn chế phương tiện cá nhân.Tuyết Mai

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.