Giá vàng trong nước vượt 64 triệu đồng/lượng 

Sáng 24/2, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá vàng vượt 64 triệu đồng/lượng. 
Chú thích ảnh
Giá vàng vượt 64 triệu đồng/lượng sáng 24/2. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 63,55 - 64,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 430.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 63,55 - 64,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thế giới, chốt phiên giao dịch 23/2, giá vàng ổn định trên mức quan trọng 1.900 USD/ounce do Ukraine tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.906,58 USD/ounce vào lúc 1 giờ 43 phút sáng 24/2 (giờ Việt Nam), gần mức cao nhất trong suốt chín tháng là 1.913,89 USD/ounce ghi nhận vào thứ Ba (22/2). Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 0,2% lên 1.910,4 USD/ounce.

Giá vàng tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Ukraine. Cả ba chỉ số thị trường chứng khoán chính của Mỹ đều giảm cũng hỗ trợ cho giá vàng.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.