Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch 13/12

Giá vàng kỳ hạn tại sàn COMEX của thị trường New York (Mỹ) đã tăng trong phiên giao dịch 13/12 do số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm chậm tốc độ tăng lãi suất.

Cụ thể, giá vàng giao tháng 2/2023 tăng 33,2 USD (1,85%) đóng cửa ở mức 1.825,5 USD/ounce. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 24/6.

Chú thích ảnh
Vàng sau khi được đánh bóng tại cơ sở chế tác ở Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Lao động Mỹ vừa cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 11/2022 đã tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 7,3% mà các nhà kinh tế dự kiến và là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021.

Chỉ số đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ giảm mạnh do số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến là yếu tố khiến giá vàng tăng. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong hai ngày 13-14/12, mà theo dự đoán Fed sẽ giảm tốc độ nâng lãi suất khi lạm phát tăng chậm lại.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên chiều 13/12, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,2- 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.