Giá vàng châu Á giảm do đồng USD tăng

Giá vàng châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 12/12 do đồng USD tăng trước số liệu lạm phát quan trọng, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng kim hoàn ở Pakistan. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.788,69 USD/ounce vào lúc 14 giờ 14 phút (giờ Việt Nam). Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm 0,6% xuống 1.799,10 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng 0,3%. Đồng bạc xanh mạnh khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Các chuyên gia cho biết, giá vàng có thể được hưởng lợi nếu chỉ số CPI giảm, và lãi suất tăng chậm sẽ có lợi cho vàng, đưa vàng hướng tới mức cao nhất là 1.824 USD/ounce.

Số liệu về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Ba (13/12) và cuộc họp kết thúc năm 2022 của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 13-14/12 sẽ được các nhà đầu tư theo dõi sát sao.

Vào cuối phiên giao dịch 12/12, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,40- 67,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.