Giá vàng tại châu Á phiên 28/2 tiếp tục đà giảm

Giá vàng giảm trong phiên 28/2 tại châu Á và trên đà khép lại tháng Hai với mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2021, khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất đã làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng. 
Chú thích ảnh
Vàng miếng được trưng bày tại một cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 1.811,74 USD/ounce vào lúc 14 giờ 35 phút (theo giờ Việt Nam), sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tháng vào phiên trước. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,4%, xuống 1.817,3 USD/ounce.

Vàng là tài sản dự phòng lạm phát, nhưng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại quý này tăng khi lãi suất được nâng lên để hạ nhiệt lạm phát.

Giá vàng đã giảm khoảng 6% kể từ đầu tháng Hai, trong khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2022 vào đầu tháng. Số liệu kinh tế khả quan cho thấy sự vững vàng của kinh tế Mỹ, khiến một số nhà hoạch định chính sách của Fed ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Thống đốc Fed, Philip Jefferson, trong phát biểu ngày 27/2 không cho rằng lạm phát sẽ nhanh chóng quay về mức mục tiêu 2% và nhấn mạnh chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân mà Fed theo dõi vẫn cao.

Thị trường nhận định Fed sẽ tăng lãi suất lên mức đỉnh 5,415% trong tháng 9/2023.

Chỉ số USD trên đà tăng cả tháng. Việc đồng bạc xanh lên giá khiến vàng đắt hơn cho những người mua bằng các đồng tiền khác. 

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 0,2%, xuống 20,58 USD/ounce và trên đà khép lại tháng Hai với mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2020.

Giá bạch kim tăng 0,1%, lên 939,33 USD/ounce và giá palladium tăng 0,2%, lên 1.432,84 USD/ounce. Cả hai kim loại quý này cũng được cho là sẽ giảm trong cả tháng.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.