Giá vàng châu Á tăng phiên 14/7 khi đồng USD giảm

Giá vàng tăng trong phiên 14/7 tại châu Á, nhờ lợi suất trái phiếu của Mỹ và đồng USD giảm, dù mối quan tâm chính là cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong cùng ngày, sau khi số liệu cho thấy giá tiêu dùng tại nước này tăng mạnh. 
Chú thích ảnh
Vàng miếng được trưng bày tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giá vàng giao ngay tăng 0,4%, lên 1.814,13 USD/ounce vào lúc 13 giờ 39 (theo giờ Việt Nam), trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3%, lên 1.814,5 USD/ounce.

Chỉ số USD giảm 0,2%, sau khi có mức tăng tính theo phần trăm trong ngày mạnh nhất trong gần một tháng trong phiên trước. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng giảm, từ đó làm giảm chi phí cơ hội cho việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. 

Số liệu công bố ngày 13/7 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng Sáu tăng mạnh nhất trong 13 năm. Sự chú ý của thị trường đang được chuyển sang cuộc điều trần của của ông Powell trước Quốc hội, với những quan điểm sẽ được đưa ra trước sự gia tăng sức ép giá cả và khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Nhà phân tích Jigar Trivedi tại công ty môi giới Anand Rathi Shares ở Mumbai (Ấn Độ) cho rằng ông Powell sẽ ủng hộ việc tăng lãi suất, khi đó đồng USD sẽ lên giá và vàng sẽ giảm. 

Giá vàng giảm 7% trong tháng trước, sau khi Fed dự báo khả năng sớm tăng lãi suất.

Trong phiên này, giá bạc tăng 0,5%, lên 26,1 USD/ounce, giá palladium tăng 0,4%, lên 2.838,18 USD/ounce và giá bạch kim tăng 0,6%, lên 1.111,23 USD/ounce. 

Tại Việt Nam, vào lúc 16 giờ 33 phút ngày 14/7, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,92 - 57,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.